BĐBP tỉnh Lai Châu đồng hành với ước mơ đến trường

(PLO) - Những năm qua, cùng với hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, tập thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lai Châu đã thường xuyên tổ chức triển khai có hiệu quả chương trình “Nâng bước em đến trường”. 
Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu trao tặng quà cho gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Mường Tè
Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu trao tặng quà cho gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Mường Tè

Bằng tinh thần trách nhiệm cao và cách làm sáng tạo của những người lính quân hàm xanh, đến nay đã có hàng trăm em học sinh là con, em đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lai Châu được tạo điều kiện thuận lợi để có thể tiếp tục thực hiện ước mơ cắp sách đến trường...

Giàu giá trị nhân văn

Hưởng ứng cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” do Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng phát động; bám sát hướng dẫn của Bộ Tư lệnh BĐBP gắn với đặc điểm địa bàn, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu đã xây dựng kế hoạch cụ thể, giao nhiệm vụ cho đoàn thanh niên làm nòng cốt trong tổ chức thực hiện chương trình “Nâng bước em đến trường”.

Mỗi tổ chức đoàn đã đăng ký nhận đỡ đầu từ 1 - 2 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đến khi các em học xong lớp 12. Chỉ một thời gian ngắn, các cơ quan, đơn vị đã nhận đỡ đầu hơn 20 em học sinh ở các xã biên giới; đặc biệt, có 3 đơn vị là Đồn Biên phòng Ka Lăng, Đồn Biên phòng Thu Lũm (Mường Tè) và Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động đã nhận nuôi dưỡng 6 em học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số ngay tại đơn vị.

Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu đã phối hợp với các đơn vị, chính quyền địa phương tổ chức khảo sát thực trạng các điểm trường trên địa bàn quản lý; từ đó xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình “Nâng bước em đến trường” gắn với các hoạt động thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; phối hợp với chính quyền các cấp, các nhà trường vận động đồng bào cho con đi học, đảm bảo 100% các em trong độ tuổi được đến trường học...Nhờ vậy, đến hết tháng 6/2016, đã có 29 em học sinh được các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng BĐBP tỉnh Lai Châu nhận đỡ đầu với mức hỗ trợ trung bình từ 350.000 đồng đến 500.000 đồng/em/tháng.

Theo Thượng tá Vũ Quang Mạo - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu - chương trình “Nâng bước em đến trường” đã ngày càng lan tỏa sâu rộng, với sự hưởng ứng tích cực của mọi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng BĐBP của tỉnh.

Thắp sáng những ước mơ nơi biên cương Tổ quốc

Đích đến lớn nhất của chương trình “Nâng bước em đến trường” là làm sao có thêm thật nhiều em học sinh được tiếp tục cắp sách đến trường để rồi tương lai không xa các em sẽ mang kiến thức về dựng xây quê hương, gìn giữ biên giới thiêng liêng của Tổ quốc...

Với phương châm “Cụ thể, hiệu quả, lâu dài”, các cơ quan, đơn vị BĐBP tỉnh Lai Châu đều ký cam kết giữa đại diện gia đình, nhà trường và đơn vị đỡ đầu. Bắt đầu năm học, đơn vị lập hồ sơ theo dõi và thường xuyên phối hợp với nhà trường nắm tình hình học tập, rèn luyện của các em. Đến nay, qua gần 2 năm học, nhìn chung kết quả học tập của các em được đỡ đầu đều đã có những chuyển biến tích cực, nhiều em vươn lên đạt kết quả học tập giỏi, còn lại là đạt loại khá.

Các đơn vị nhận nuôi dưỡng các em tại doanh trại đã tạo điều kiện bố trí nơi ăn ngủ, góc học tập cho các em; đồng thời, bồi dưỡng các em trở thành lớp kế cận để tham gia giữ gìn, bảo vệ biên cương khi trưởng thành.

Được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thu Lũm nhận nuôi tại đơn vị, em Mạ Mò Hà - 15 tuổi, học sinh lớp 9A, Trường THCS Thu Lũm - xúc động chia sẻ: “Gia đình cháu nghèo lắm, có lúc cháu đã phải nghỉ học vì bố mẹ không có tiền. Bây giờ được các chú bộ đội biên phòng nuôi, cháu không còn lo phải nghỉ học giữ chừng nữa. Cháu mong sau này được trở thành người lính biên phòng như các chú, các anh để được góp sức bảo vệ bản làng, quê hương”.

Với những nội dung, việc làm cụ thể, thiết thực, chương trình “Nâng bước em đến trường”do cán bộ, chiến sĩ lực lượng BĐBP tỉnh Lai Châu thực hiện đã và đang thu được những hiệu quả to lớn. Không chỉ giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục thực hiện ước mơ học tập, những giá trị nhân văn lan tỏa từ chương trình còn trực tiếp thắt chặt hơn tình đoàn kết quân dân, tô đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” và nhất là góp phần bồi dưỡng, xây dựng thế hệ trẻ nơi biên cương Tổ quốc, những con người sẽ đóng vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biên giới trong tương lai.

Đọc thêm