Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX

(PLVN) - Chiều 16/10, sau 3 ngày làm việc dân chủ, đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm cao trước Đảng bộ và Nhân dân, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến phiên bế mạc.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX đã hoàn thành chương trình đề ra.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX đã hoàn thành chương trình đề ra.

Tại phiên bế mạc, Đại hội nghe Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh Võ Hồng Hải đã trình bày Báo cáo góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng trình bày tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý vào văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Đến nay, đã có 38.477 ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân Hà Tĩnh tham gia đóng góp vào Dự thảo dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Theo đánh giá, việc đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra trong không khí thảo luận sôi nổi, nghiêm túc, thể hiện sự tâm huyết, ý thức trách nhiệm cao đối với Đảng và sự nghiệp xây dựng đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt đại hội.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt đại hội. 

Sau phiên bế mạc Đại hội, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tổ chức cuộc họp báo thông tin kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh Võ Hồng Hải chủ trì.

Trao đổi với phóng viên các cơ quan báo chí sau phiên bế mạc, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết: Sau 3 ngày làm việc dân chủ, đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh trao đổi tại buổi họp báo.
Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh trao đổi tại buổi họp báo. 

Cũng theo Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới là rất nặng nề, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Trong tỉnh, bên cạnh những kết quả đạt được đã tạo nền tảng để Hà Tĩnh phát triển, nhìn chung còn nhiều khó khăn, thách thức.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung thực hiện 27 chỉ tiêu, đề ra 9 nhóm nhiệm vụ và giải pháp thuộc 10 nội dung về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; 13 nhóm nhiệm vụ và giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại. Trong đó, tập trung cao để cụ thể hóa 7 nhiệm vụ trọng tâm, 5 chương trình trọng điểm, 3 đột phá chiến lược.

Đọc thêm