Bế mạc Hội báo Toàn quốc 2017 - Báo Pháp luật Việt Nam đạt giải A bìa báo Tết đẹp

(PLO) - Sáng nay, 19/3, sau 2 ngày diễn ra sôi động, Hội báo Toàn quốc 2017 đã bế mạc bằng lễ trao giải thưởng cho các gian trưng bày đẹp, các tác phẩm báo chí xuất sắc. 
BTC trao giải A cho Báo PLVN và các cơ quan báo chí có bìa báo Tết đẹp.
BTC trao giải A cho Báo PLVN và các cơ quan báo chí có bìa báo Tết đẹp.

Đến dự lễ Bế mạc và trao giải có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phùng Xuân Nhạ; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ; Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai; Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Lương cùng lãnh đạo, đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ bế mạc, đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: Hội báo Toàn quốc 2017 đã thu hút sự tham gia nhiệt tình của 470 đơn vị, cơ quan báo chí cả nước. Trong đó, có Khu vực báo chí toàn cảnh; 25 khối báo chí Trung ương và 12 cụm báo chí địa phương, trưng bày 437 loại ấn phẩm (với gần 5.800 tờ báo, tạp chí), gồm báo Tết Dương lịch 2017, báo Tết Đinh Dậu, số tất niên, số tân niên, ấn phẩm báo chí tiêu biểu Quý 1 năm 2017; gần 100 chương trình truyền hình Tết đặc sắc, giao diện báo điện tử đẹp và hơn 250 tác phẩm phóng sự xuất sắc về đề tài môi trường trong năm 2016.

'Đây thực sự là một cuộc hội tụ văn hóa tinh thần nghề nghiệp đặc sắc của những người làm báo cả nước." Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nhận định.

Trong khuôn khổ Hội báo toàn quốc năm nay, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức các hoạt động nghiệp vụ thiết thực, có ý nghĩa như Hội thảo “Nhà báo Lưu Quý Kỳ với báo chí cách mạng Việt Nam”; Diễn đàn “Đạo đức người làm báo trong kỷ nguyên số”; Triển lãm ảnh “Trên những nẻo đường đất nước”; Giao lưu giữa các nhà báo, cơ quan báo chí và công chúng, các cơ quan quản lý nhà nước về những vấn đề thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội; Tọa đàm về công nghệ truyền hình trực tuyến trong truyền thông thế hệ mới; Lễ hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng báo chí Việt Nam; Triển lãm “Báo chí Việt Nam - Một thế kỷ đề tài nữ-tác giả nữ", trưng bày trên 500 hiện vật, tư liệu với các nội dung, hình ảnh về đề tài nữ và tác giả nữ trên báo chí Việt Nam qua các thời kỳ.

Nhận xét về các gian trưng bày trong Hội báo, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nói: So với các năm trước, Hội báo toàn quốc 2017 có nhiều đổi mới đáng được ghi nhận. Số lượng đơn vị tham gia tăng thêm gần 100 đơn vị so với năm trước. Nội dung hoạt động trong Hội báo ngày càng phong phú, thiết thực đối với hội viên, từ nghiệp vụ đến đạo đức và công nghệ làm báo…

Phát biểu tại lễ Bế mạc, ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - đã cảm kích trước hoạt động sôi nổi của Hội báo Toàn quốc 2017. Nhân dịp này, ông đề nghị các cơ quan báo chí, các nhà báo tích cực phát hiện, đấu tranh, lên án những hiện  tượng tiêu cực, hành vi tham nhũng, lãng phí theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Ông cho biết: Ngày 4-1-2017, tại TP Cần Thơ, Hội Nhà báo Việt Nam và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã công bố và phát động Giải Báo chí Toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.

Ngay sau khi phát động, BTC nhận thấy sự tham gia tích cực của các cơ quan truyền thông, các phóng viên, biên tập viên. Nhiều tờ báo đã quyết tâm vào cuộc tìm hiểu, phân tích nhiều vụ việc gây bức xúc trong dư luận như vụ việc tiêu cực ở Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Bạc Liêu đã được báo Phụ nữ TP.Hồ Chí Minh và báo Đại Đoàn Kết phản ánh. Loạt bài điều tra về việc xuất khẩu cát ra nước ngoài của báo Tuổi trẻ TP.HCM, vụ tiêu cực của một số cán bộ tại Hải quan Hải Phòng do báo Tiền phong phát hiện hay việc khai thác cát vi phạm pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng tới nhiều địa phương của Truyền hình Việt Nam và báo Thanh niên.

Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhận định nhiều cơ quan báo chí đã có sự vào cuộc quyết liệt, có trách nhiệm, tạo không khí và quyết tâm tuyên chiến với tình trạng tiêu cực, nạn tham nhũng, lãng phí trong xã hội.

“Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định, những cơ quan báo chí và các nhà báo tham gia phát hiện, phản ánh đúng sự thật, khách quan, có tính xây dựng về các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí sẽ không cô đơn mà luôn được Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam ủng hộ, cổ vũ và bảo vệ bằng trách nhiệm chính trị và pháp luật”  Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân - khẳng định. 

Báo PLVN và các đơn vị được trao tặng giải C cho gian Trưng bày ấn tượng, đặc sắc!
Báo PLVN và các đơn vị được trao tặng giải C cho gian Trưng bày ấn tượng, đặc sắc!

Cũng trong buổi bế mạc, Ban tổ chức Hội Báo đã trao giải "Bìa báo Tết đẹp" cho 35 ấn phẩm (gồm 10 giải A, 25 giải B); 40 giải "Gian trưng bày ấn tượng, đặc sắc" (gồm một giải Đặc biệt, 12 giải A, 15 giải B, 12 giải C); 19 giải đồng hạng "Chương trình truyền hình ấn tượng dịp Tết Đinh Dậu 2017"; 10 giải đồng hạng "Giao diện báo điện tử đẹp dịp Tết Đinh Dậu 2017".

Ngoài ra, Ban tổ chức đã quyết định trao 40 giải thưởng phóng sự xuất sắc về đề tài môi trường, trong đó có bốn giải A, bảy giải B, bốn giải C và 25 giải Khuyến khích. Năm nay, Ban tổ chức cũng trao Giấy khen tặng 16 đơn vị có thành tích tham gia Hội Báo.

Báo Pháp luật Việt Nam vinh dự được nhận giải A cho Bìa báo Tết đẹp, và giải C gian trưng bày ấn tượng, đặc sắc./.

Ban Tổ chức Hội báo toàn quốc cho biết toàn bộ số báo trưng bày tại Hội báo Toàn quốc 2017 sẽ được trao tặng cho các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở Trường Sa và các vùng biển đảo của Tổ quốc, thông qua đại diện Bộ tư lệnh hải quân…

Đọc thêm