Bí thư Thăng 'lệnh' xử nghiêm cán bộ lộng quyền

(PLO) - "Phải kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng, hách dịch, cửa quyền và năng lực, phẩm chất kém", Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng chỉ đạo tại hội nghị Thành ủy TP HCM mới đây.
Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng.
Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng.

Tại hội nghị, Bí thư Đinh La Thăng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính.

Đặc biệt, phải quan tâm việc xây dựng chính quyền điện tử, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp vô điều kiện, đảm bảo công khai, minh bạch; chống phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực.

Người đứng đầu Thành ủy đề nghị thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ; siết chặt kỷ cương trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị. 

Ông Thăng cũng thẳng thắn nhìn nhận công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ thành phố vẫn còn yếu kém. Nguyên nhân là do cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các đơn vị chưa quan tâm đầy đủ; một số người chưa thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và còn "khoán trắng" việc giám sát cho ủy ban kiểm tra cùng cấp.

"Một số ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra và cán bộ kiểm tra còn nể nang, ngại đấu tranh, sợ trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm", ông Thăng nói và cho rằng để cải cách hành chính có hiệu quả thì "những người trong hội trường này phải thấy được bất cập hiện nay để quyết liệt hành động mạnh mẽ hơn".

Trước đó, đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội, ông Thăng cho biết kinh tế thành phố 6 tháng đầu năm nay tăng trưởng khá. Lĩnh vực công nghiệp (nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo), dịch vụ tiếp tục đà tăng trưởng, sản xuất nông nghiệp ổn định, huy động vốn đầu tư xã hội tăng cao so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, theo ông Thăng, kinh tế thành phố còn khó khăn, một số ngành có xu hướng tăng trưởng chậm lại so với cùng kỳ (vận tải hành khách công cộng giảm 5,5%; bưu chính - viễn thông giảm 11%), đầu tư nước ngoài giảm 35,1%. Ứng dụng khoa học - công nghệ trong quản lý, sản xuất còn hạn chế.

"Vẫn còn xảy ra tình trạng xây dựng không phép, sai phép; trật tự lòng lề đường, mỹ quan đô thị có chuyển biến nhưng chưa rõ nét; công tác quản lý đất đai còn nhiều bất cập, đấu giá đất còn chậm; kết quả giảm nghèo, giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân chưa đạt yêu cầu", ông Thăng nhìn nhận.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm, người đứng đầu Thành ủy yêu cầu phải quyết liệt thực hiện cải cách hành chính đồng bộ, công khai, minh bạch, xã hội hóa các dịch vụ công, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý Nhà nước, tiến tới xây dựng chính quyền điện tử.

Đồng thời, ông yêu cầu phải tăng cường tính chủ động và trách nhiệm của thủ trưởng các sở - ngành, quận - huyện, khắc phục triệt để tình trạng đùn đẩy trách nhiệm cho nhau...

Đọc thêm