Bí thư Thừa Thiên Huế: 'Tết này đừng ai đến thăm, tặng quà tôi'

(PLO) - Đó là đề nghị của ông Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế, khi phát biểu kết luận Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2017, hôm nay, 30/12. 
UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu phát biểu tại Hội nghị.
UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu phát biểu tại Hội nghị.

Ông Lê Trường Lưu cũng nhắc nhở những lời căn dặn của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp giữa Chính phủ với các địa phương cuối năm 2016, đồng thời nhấn mạnh: “Từ nay đến tết âm lịch đừng ai đến thăm, tặng quà cho tôi cả, mà hãy dành thời gian chăm lo đời sống cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách đang còn nhiều khó khăn. Không có gì phải áy náy cả”.

Thừa Thiên Huế xác định năm 2017 là “Năm Doanh nghiệp; năm kỷ cương, kỷ luật hành chính”.

Theo đó, mục tiêu cơ bản là  phát triển KT- XH, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng nhằm huy động cao nhất các nguồn lực xã hội. Tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho phát triển hạ tầng  phục vụ sản xuất và phát triển kinh tế, đảm bảo mức tăng trưởng kinh tế cao gắn với bảo vệ môi trường và đảm bảo an sinh xã hội.

Hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phan Thiên Định, Giám đốc Sở Kế hoạch- đầu tư nhấn mạnh: “Năm 2017, cần tập trung nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp trong phát triển kinh tế-xã hội, qua đó đề ra các cơ chế chính sách, các chương trình cụ thể, có hiệu quả để hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khơi dậy tinh thần doanh nghiệp, phấn đấu tăng trưởng mạnh về số lượng, chất lượng, năng lực cạnh tranh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh  trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Tiếp tục kiên trì thay đổi tư duy trong toàn bộ hệ thống, lấy tư duy hỗ trợ doanh nghiệp, đồng hành cùng doanh nghiệp làm chủ đạo thay cho tư duy quản lý doanh nghiệp. Quyết liệt trong thay đổi cải cách thủ tục hành chính, tập trung chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong các cơ quan Nhà nước nhằm đảm bảo tổ chức thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế trao Cờ Thi đua xuất sắc của Chính phủ cho các đơn vị
Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế trao Cờ Thi đua xuất sắc của Chính phủ cho các đơn vị

Trong năm tới, tỉnh Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng trên 15%//năm, đạt khoảng 6.400 doanh nghiệp hoạt động vào năm 2017; lao động trong doanh nghiệp đạt 95.500 người; giá trị xuất khẩu các doanh nghiệp đạt 800 triệu USD; tổng vốn đầu tư từ doanh nghiệp đạt trên 10.000 tỷ đồng, chiếm trên 46% tổng vốn đầu tư trên địa bàn; khu vực doanh nghiệp đóng góp khoảng 3.350 tỷ đồng, chiếm trên 54% tổng thu ngân sách tỉnh; phấn đấu có 3-5 doanh nghiệp khởi nghiệp gọi được vốn thành công từ các quỹ, nhà đầu tư...

Lấy du lịch làm kinh tế mũi nhọn

Ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng: Năm 2017 cả hệ thống chính trị tập trung phát triển ngành du lịch để lĩnh vực này thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn, tạo sự đột phá cho giai đoạn 2017-2020. Theo đó, Phấn đấu năm 2017 đạt khoảng 3,5- 3,7 triệu lượt khách, tăng khoảng 10-12% so với năm 2016, doanh thu du lịch ước đạt 3,7 – 3,8 nghìn tỷ đồng.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế chứng kiến Lễ ký kết giao ước thi đua giữa các khối
Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế chứng kiến Lễ ký kết giao ước thi đua giữa các khối

Ông Nguyễn Văn Cao cũng yêu cầu các ban, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, chủ động cung cấp thông tin về tình hình KT- XH; chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, góp phần tạo đồng thuận cao trong xã hội.

Ông Cao cho rằng, nhiệm vụ đặt ra cho năm 2017 là rất nặng nề, vì vậy các ban, ngành, địa phương phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm, nỗ lực, phấn đấu cao nhất để thực hiện thành công kế hoạch phát triển KT-XH năm 2017, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2020. 

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Lê Trường Lưu, Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế nhấn mạnh: Mỗi người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm thực thi công vụ, tiếp tục hoàn thiện các thể chế, cơ chế, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, doanh nghiệp đến làm việc.

Đọc thêm