Bình Phước, Hoà Bình hoàn thành toàn bộ nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

(PLVN) - Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm với tinh thần “ Đoàn kết- dân chủ- kỷ cương- sáng tạo- phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước, Hoà Bình đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc Đại hội.
Ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước khóa X tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)
Ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước khóa X tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)

Trước đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước đã công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020- 2025; kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 53 người. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 người.

Ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước khóa X tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XI. Các bà Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa X và Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa X, Chủ tịch UBND tỉnh tái đắc cử chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước khóa XI.

Hội nghị lần thứ nhất cũng bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XI gồm 11 ủy viên. Đồng chí Giang Thị Phương Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XI, Chánh Thanh tra tỉnh trúng cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XI.

Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Hoà Bình Ngô Văn Tuấn. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
 Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Hoà Bình Ngô Văn Tuấn. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Cùng ngày, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hoà Bình đã bầu 52 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu 12 người vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình khóa XVII.

Ông Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020 được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng bầu các ông Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh và Bùi Đức Hinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình.

Hội nghị cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 người; ông Nguyễn Tiến Sinh, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đọc thêm