Bộ đội Biên phòng bắt giữ hơn 1.000 đối tượng liên quan đến ma túy

(PLO) - Thời gian qua tội phạm ma túy vẫn diễn biến phức tạp. Cùng với thủ đoạn ngày càng tinh vi trong tàng trữ, vận chuyển, tội phạm ma túy thường xuyên chống trả quyết liệt bằng nhiều loại vũ khí “nóng”. 6 tháng đầu năm 2018, các đơn vị Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện 836 vụ, bắt giữ 1.095 đối tượng liên quan đến ma túy.
3 đối tượng và tang vật Chuyên án 032Lv.
3 đối tượng và tang vật Chuyên án 032Lv.

Tội phạm ma túy thời gian qua vẫn diễn biến phức tạp trên cả 3 tuyến biên giới (Việt-Lào, Việt Nam-Trung Quốc, Việt Nam-Campuchia). Đặc biệt trên tuyến biên giới Việt-Lào, lượng ma túy và chủng loại ma túy rất đa dạng, bao gồm heroin, cần sa, thuốc phiện và ma túy tổng hợp.

Theo Báo cáo của Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP, 6 tháng đầu năm 2018, tình hình tội phạm ma túy ở nước ta tiếp tục có những diễn biến mới, phức tạp. Hình thức, địa bàn vận chuyển ma túy có sự thay đổi. Trước đây, heroin được vận chuyển từ Lào về Việt Nam, ma túy tổng hợp được vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam rồi tiếp tục đưa đi nước thứ ba tiêu thụ thì thời gian gần đây, ma túy tổng hợp chủ yếu vận chuyển từ khu vực “tam giác vàng” vào Việt Nam, sau đó vận chuyển đi nước thứ ba tiêu thụ.

6 tháng đầu năm 2018, các đơn vị BĐBP đã phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện 836 vụ, bắt giữ 1.095 đối tượng liên quan đến ma túy. Tang vật các đơn vị thu giữ gồm: 359 bánh heroin, 2,5kg heroin; 924.948 viên ma túy tổng hợp, 181,932kg ma túy tổng hợp; 33,478kg nhựa thuốc phiện, 92,36kg quả thuốc phiện; 1kg cocain; 161,2kg cần sa..., tăng 49 vụ, 62 đối tượng so với 6 tháng đầu năm 2017. Ngoài ra, các đơn vị còn thu giữ các tang vật có liên quan gồm: 31 khẩu súng các loại, 95 viên đạn, 0,9 kg thuốc nổ, 1 hộp tiếp đạn, 1 quả lựu đạn, 23,3m dây cháy chậm, 143 kíp nổ, 1 bình xịt hơi cay và nhiều tang vật khác. 

Đặc biệt, trong Tháng cao điểm phòng chống ma túy (tháng Sáu), BĐBP các tỉnh đã lập nhiều chiến công lớn, phá được nhiều chuyên án, cụ thể: Ngày 7/6, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế (CKQT) Mộc Bài, BĐBP Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Cao Hoàng Phương (SN 1972, ở đường Vĩnh Viễn, phường 9, quận 10, TP Hồ Chí Minh và Lê Thanh Hải (SN 1978, ở huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long về hành vi vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới.

Trước đó, vào hồi 15h10 ngày 3/6, trong lúc làm nhiệm vụ tại điểm cảnh giới Nam Hiệp Thành thuộc ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, lực lượng làm nhiệm vụ thuộc Đồn Biên phòng CKQT Mộc Bài đã phát hiện Cao Hoàng Phương đang trên đường nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra và khám xét, lực lượng Biên phòng phát hiện có 2 bịch nilon được quấn chặt vào 2 bắp đùi của Phương, bên trong 2 bịch nilon có chứa chất tinh thể màu trắng, trong đó có 1 bịch chứa 200 viên nén màu cam. Tổng trọng lượng 2 túi nilon là gần 1,2kg.

15h20 cùng ngày, trong lúc tiến hành điều tra làm rõ hành vi của Phương thì tại khu vực điểm cảnh giới Tà Peng, nằm trên địa bàn ấp Thuận Tây, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng CKQT Mộc Bài tiếp tục bắt giữ Lê Thanh Hải khi đối tượng này vừa nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam cùng 1,3kg ma túy đá và 200 viên tân dược màu cam được Hải cất giấu trong người.

Ngày 12/6, tại khu vực bản Chiềng Khương, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Đồn Biên phòng Chiềng Khương, BĐBP Sơn La và lực lượng Hải quan, phát hiện đối tượng Ly La (SN 1992, trú tại bản Long Ku, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn, Lào) vận chuyển 20 bánh heroin. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Ly La khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người đàn ông không rõ danh tính từ Lào vào Việt Nam.

Trước đó, ngày 11/6, Đồn Biên phòng Chiềng Khương, BĐBP Sơn La cũng đã phối hợp với Công an tỉnh Sơn La và lực lượng Hải quan tỉnh Sơn La phát hiện, bắt giữ đối tượng Mùa Thị Kẹo (SN 1996), trú tại huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (Lào), vận chuyển 17.000 viên ma túy tổng hợp. 

Sau gần một tháng tuần tra, mật phục trên khu vực biên giới trong thời tiết nắng nóng khô khốc, theo đúng kế hoạch, 14h ngày 15/6, tại vị trí cách mốc 528 về phía Việt Nam khoảng 15 mét thuộc khu vực CKQT Cha Lo, tỉnh Quảng Bình, lực lượng đánh án Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình phối hợp với Công an và Hải quan tỉnh đã phát hiện 1 đối tượng nam đang “cõng” 1 bao tải cắt đường mòn biên giới đi bộ từ hướng Lào về Việt Nam.

Ban Chuyên án đã tổ chức theo sát đối tượng gần 10km đường rừng và khi thời cơ đến, xác định đây chính là đối tượng nằm trong tầm ngắm của Ban chuyên án 539L, ngay lập tức, lực lượng đánh án tiến hành bắt quả tang đối tượng. Qua kiểm tra đã phát hiện trong bao tải của đối tượng có nhiều gói hàng màu vàng, bên trong đựng nhiều gói nilon màu xanh dương, mỗi gói 200 viên có chứa tổng số lượng 47.737 viên nén hình tròn, trên mỗi viên đều có chữ WY cùng nhiều tang vật có giá trị khác.

Đây là vụ vận chuyển ma túy xuyên quốc gia lớn nhất từ đầu năm 2018 đến nay trên tuyến biên giới tỉnh Quảng Bình mà BĐBP Quảng Bình đấu tranh thắng lợi, khép lại những ngày đánh án gian nan trên biên giới.

Ngày 20/6/2018, Đại tướng Ngô Xuân Lịch-Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư khen BĐBP Điện Biên; Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP; Công an tỉnh Phông Sa Lỳ (Lào) đã đấu tranh thành công Chuyên án 032Lv, triệt phá vụ mua bán ma túy với số lượng lớn.

Trước đó, vào này 11/6, tại lán nương khu vực mốc 65 trên tuyến biên giới Việt-Lào, thuộc địa phận bản Huổi Hịa, cụm bản Hua Mức, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lỳ (đối diện địa bàn biên giới huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên), Bộ Chỉ huy BĐBP Điện Biên chủ trì phối hợp với Sở An ninh tỉnh Phong Sa Lỳ (Lào) đã phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng người Lào gồm: Thào Sười (SN 1984), Nang Nui (SN 1988) và Nang Dên (SN 1996) cùng trú tại bản Huổi Hịa, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lỳ đang vận chuyển 10 bánh heroin (trọng lượng khoảng 3,5kg), 31.000 viên ma túy tổng hợp, 2kg thuốc phiện từ Lào vào Việt Nam.

Ngoài ra, lực lượng đánh án còn thu giữ 1 súng tạt ma, 3 súng tự chế, 2 điện thoại di động, 5 triệu đồng, 390.000 kíp Lào và một số tang vật khác có liên quan. Theo các trinh sát biên phòng, cả 3 đối tượng trên đều là những trùm ma túy lớn. Khi “giao hàng”, các đối tượng luôn mang vũ khí “nóng” đi kèm hòng chống trả lực lượng chức năng nếu bị phát hiện. 

Đọc thêm