Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn vượt nắng, thắng mưa, 'gặt' thành tích

(PLO) - Mặc cho nắng nóng như đổ lửa trên thao trường nhưng các chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện - cơ động, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn vẫn miệt mài luyện tập với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập” nhằm hoàn thành tốt mọi khoa mục huấn luyện để có tinh thần, sức khỏe tốt, đảm bảo hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn vượt nắng, thắng mưa, 'gặt' thành tích

Thượng tá Phạm Quốc Huy - Tiểu đoàn trưởng - cho biết: Các chiến sĩ mới nhập ngũ đến từ nhiều địa phương, trình độ văn hóa, nhận thức không đồng đều. Do vậy, ngay từ đầu, để chiến sĩ mới làm quen với môi trường Quân đội, yên tâm học tập, huấn luyện, cán bộ đơn vị luôn quan tâm gần gũi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời động viên, chia sẻ khó khăn.

Khi mới huấn luyện, các chiến sĩ rất vất vả để thực hiện đúng động tác theo hướng dẫn của người chỉ huy. Trải qua 3 tháng học tập, huấn luyện, đến nay hầu hết chiến sĩ đều thuần thục trong thực hành, trưởng thành về phẩm chất đạo đức, vững vàng bản lĩnh chính trị. 

Chiến sĩ Chu Văn Đức ở Tiểu đội 3, Trung đội 1, Đại đội huấn luyện - cơ động vui vẻ chia sẻ: “Những ngày đầu em rất bỡ ngỡ, qua học tập, rèn luyện, tham gia nhiều hoạt động bổ ích, em thấy mình trưởng thành lên rất nhiều. Được sự tận tình chỉ bảo của cán bộ huấn luyện, em đã được trang bị nhiều kiến thức và dần thích nghi với môi trường Quân đội, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao”. 

Với mục tiêu rèn luyện cho chiến sĩ có thể lực tốt, kỷ luật nghiêm, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống, tác phong của người quân nhân cách mạng, đơn vị tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung, thời gian, sát với điều kiện thực tế. Thượng úy Đặng Thanh Tùng- Phó Đại đội trưởng Đại đội huấn luyện - cơ động cho biết: “Xác định đơn vị huấn luyện là nơi đặt nền móng để xây dựng nên phẩm chất tốt đẹp của người chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, cấp ủy, chỉ huy đơn vị luôn chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện bảo đảm chất lượng, sát thực tế.

Trong thời gian học tập, huấn luyện tại đơn vị, các chiến sĩ được truyền đạt những kiến thức cơ bản về quân sự, chính trị, trinh sát, pháp luật, nghiệp vụ biên phòng… Đơn vị kết hợp giảng lý thuyết với thực hành và vận dụng ngay trên thao trường, bãi tập, phấn đấu kết thúc khóa huấn luyện đạt loại khá trở lên và giữ vững danh hiệu đơn vị quyết thắng”.

Đặc biệt trong quá trình huấn luyện, đơn vị đã tích cực triển khai, thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” làm tốt công tác giáo dục chính trị, thông báo tình hình thời sự tuần, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; tổ chức hành quân dã ngoại, tham quan học tập tại các di tích lịch sử thuộc Khu di tích Chi Lăng, giúp cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ về truyền thống đánh giặc giữ nước của cha, ông ta. Qua đó, ra sức thi đua trong huấn luyện, thiết thực lập nhiều thành tích, xứng đáng với các thế hệ đi trước.

Với quyết tâm cao trong chấp hành nghiêm túc kỷ luật Quân đội, luyện tập giỏi, nắm chắc tình hình nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện – cơ động, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã góp phần nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Kết quả kiểm tra, đánh giá các nội dung trong huấn luyện hàng năm của đơn vị đều có 100% chiến sĩ đạt yêu cầu, có trên 80% chiến sĩ trở lên đạt khá, giỏi. Nhiều năm liền đơn vị được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”. 

Đọc thêm