Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp Công an Lào phá án lớn

(PLO) - Ngày 22/11, tin từ Biên phòng Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an nước bạn Lào phá chuyên án mua bán vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam thu giữ gần 4000 viên ma túy tổng hợp. 
Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp Công an Lào phá án lớn
Trước đó, nhận được thông tin về đường dây mua bán các chất ma túy trên cung đường từ huyện Sầm Tớ (Hủa Phăn, Lào) về Việt Nam tiêu thụ, Bộ đội biên phòng Nghệ An đã xác lập chuyên án mang bí số 348L để đấu tranh triệt phá. 
Đối tượng cùng tang vật tại CQĐT
 Đối tượng cùng tang vật tại CQĐT
Sau thời gian trinh sát điều tra, nắm bắt quy luật hoạt động của các đối tượng trong đường dây, khoảng 9h sáng ngày 21/11, Ban chuyên án đã phối hợp với lực lượng công an huyện Sầm Tớ tổ chức lực lượng đón bắt đối tượng khi đối tượng đang đi xe máy. 
Đối tượng được xác định là Thảo Môn Sai Khăm Địa Hứa (25 tuổi, trú tại Mường Quắn, Hủa Phăn, Lào) tang vật thu giữ 3.929 viên ma túy tổng hợp, 1 xe máy, 2 ĐTDĐ.

Đọc thêm