Bộ đội dầm mình trong mưa rét giúp người dân vùng lũ

(PLO) - Những ngày qua, tại các tỉnh thuộc Quân khu 4, Quân khu 5 đồng loạt diễn ra mưa lớn dài ngày khiến nhiều nơi bị ngập lụt nghiêm trọng. Nước lũ đã cuốn mất tích nhiều người. Dầm mình trong đêm tối, giữa mưa lũ, rét lạnh, hàng nghìn bộ đội, dân quân các tỉnh đã hối hả di dời người và tài sản đến nơi an toàn, tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích. 
Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị tìm kiếm nạn nhân mất tích do mưa lũ.
Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị tìm kiếm nạn nhân mất tích do mưa lũ.

Tại TP Đông Hà, Quảng Trị, mưa lớn khiến hơn 200 ngôi nhà thuộc phường 2, phường Đông Lễ bị ngập gần 2 mét. Nước lũ đã cuốn trôi 2 mẹ con bà Lữ Thị Tú Anh. Trong lũ, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị đã huy động lực lượng gồm 120 cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ cùng phương tiện phối hợp với các lực lượng khác tiến hành cứu hộ tại những điểm ngập sâu, kịp thời di dời 200 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm; giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại.

Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lực lượng trực ứng cứu ở tại các địa bàn, sẵn sàng xử lý các tình huống xảy ra trong đêm. Đến 23 giờ ngày 8/12, các lực lượng đã tìm được thi thể của bà Lữ Thị Tú Anh.

Sáng 9/12, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục huy động 220 cán bộ, chiến sĩ, 40 dân quân tự vệ và nhiều phương tiện đã tìm kiếm được thi thể con gái bà Tú Anh là chị Nguyễn Lữ Vân Anh tại khu vực cánh đồng thuộc phường Đông Lễ, TP Đông Hà.

Tại huyện Phù Mỹ, Bình Định mưa lũ đã làm cho 650 nhà bị ngập sâu, hàng ngàn ha lúa, hoa màu bị ngập; hàng ngàn gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi. Bộ CHQS tỉnh Bình Định đã huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện tham gia di chuyển 52 hộ với hơn 200 người về nơi an toàn; đồng thời cấp 100 thùng mì tôm và nước uống cho người dân.

Hiện nay, mực nước sông La Tinh đoạn chạy qua đập Mun đang lên cao, đe dọa hàng trăm hộ dân sinh sống ven đê. Trước tình hình trên, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã chỉ đạo Lữ đoàn Pháo binh 572 điều động 50 cán bộ, chiến sĩ do Trung tá Phạm Mạnh Tường - Phó Tham mưu trưởng Lữ đoàn trực tiếp chỉ huy cùng phương tiện phối hợp với Ban CHQS huyện Phù Mỹ tiến hành di dời hàng chục hộ dân cùng nhiều tài sản ở thôn Lương Trung, Lương Thái xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ về nơi an toàn; đồng thời cùng với người dân gia cố các đoạn đê có nguy cơ sạt lở. 

Đưa trẻ em ra khỏi các điểm bị ngập trong đêm tối.
Đưa trẻ em ra khỏi các điểm bị ngập trong đêm tối.

Với tinh thần khẩn trương, hơn 400 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam, Trung đoàn 143 (Sư đoàn 315) và Lữ đoàn Công binh 270 đã sử dụng ca nô, xuồng máy, xe chuyên dụng các loại để di chuyển người dân các địa phương bị ngập sâu như: xã Tam Đàn, xã Tam An (huyện Phú Ninh); xã Bình Giang, xã Bình Trung, xã Bình Triều, xã Bình An (huyện Thăng Bình); xã Quế Xuân (huyện Quế Sơn); xã Duy Hải, xã Duy Nghĩa, xã Duy Thành, xã Duy Trinh, xã Duy Sơn (huyện Duy Xuyên) đến nơi an toàn.

Trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Quảng Nam đang bị chia cắt hoàn toàn, để đảm bảo an toàn, các lực lượng chức năng tiến hành chốt chặn những nơi xung yếu không cho phương tiện lưu thông. 

Trực tiếp chỉ đạo công tác ứng cứu, giúp dân sơ tán, Đại tá Tống Phú - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 cho biết: “Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã chủ động chuẩn bị các phương án ứng phó, nên khi có tình huống xảy ra, Quân khu chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng cơ động lực lượng đến nơi xung yếu nhất giúp người dân, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra”.

Theo báo cáo của Phòng Cứu hộ - Cứu nạn Quân khu 5, trong hai ngày 9 và 10/12, các cơ quan, đơn vị thuộc quân khu đã huy động hơn 1.200 cán bộ, chiến sĩ thường trực và dân quân tự vệ, cùng 29 ô tô, 17 xuồng, ca nô giúp hơn 2.500 hộ dân di dời tài sản, cứu hộ 95 người dân tại các vùng bị lũ chia cắt đến nơi an toàn. 

Sáng 10/12, Sư đoàn 375 (Quân chủng Phòng không - Không quân) đã điều động cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn 290 cơ động ứng cứu di dời 60 hộ dân ở 3 thôn Đàm Trung, Đàm Hạ, Thạnh Hòa thuộc xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam bị cô lập trong vùng lũ; giúp người dân chằng chéo nhà cửa. 

Cũng trong sáng 10/12, chính quyền xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã huy động hơn 50 người gồm lực lượng dân quân, Đồn Biên phòng Bình Đông và nhân dân địa phương tổ chức tìm kiếm 1 nạn nhân bị lũ cuốn trôi mất tích trên sông Trà Bồng, đoạn chảy qua thôn Thượng Hòa, xã Bình Đông.

Chuyển đồ đạc của người dân ra khỏi vùng ngập lụt
Chuyển đồ đạc của người dân ra khỏi vùng ngập lụt

Khoảng 1 giờ sáng 9/10, trong lúc qua sông Trà Bồng trông coi hồ tôm, ông Nguyễn Xuân Tâm (SN 1967), trú tại thôn Thượng Hòa, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn đã bị lũ cuốn trôi mất tích. Nhận được tin báo của gia đình, chính quyền địa phương xã Bình Đông nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện tổ chức tìm kiếm người bị nạn.

Ngay trong đêm và sáng 10/12, Đồn Biên phòng Bình Đông đã điều động lực lượng, phương tiện tổ chức di chuyển 50 hộ dân đến nơi an toàn. Hiện nay, trên khu vực xảy ra tai nạn có trên 50 người sử dụng thuyền thúng khẩn trương tìm kiếm nạn nhân. Hiện nay, công tác tìm kiếm nạn nhân vẫn đang được duy trì. Tuy nhiên, thời tiết diễn biến phức tạp, nước đổ về hạ lưu sông Trà Bồng ngày càng lớn nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. 

Đọc thêm