Bổ nhiệm 3 Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

(PLO) - Chiều 23/3, tại Hà Nội, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc điều động giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.
Trưởng Ban Kinh tế T.Ư Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng các đồng chí mới được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế T.Ư.
Trưởng Ban Kinh tế T.Ư Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng các đồng chí mới được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế T.Ư.
Theo Quyết định của Bộ Chính trị, đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Sơn La được Bộ Chính trị điều động và phân công giữ chức vụ Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. 
Hai Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương kiêm nhiệm được Ban Bí thư bổ nhiệm lần này gồm: đồng chí Trần Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tài chính (thay cho đồng chí Nguyễn Công Nghiệp, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương kiêm nhiệm đã nghỉ hưu) và đồng chí Trần Tuấn Anh, Thứ trưởng Bộ Công Thương (thay cho đồng chí Lê Dương Quang, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương kiêm nhiệm đã nghỉ hưu).
Phát biểu tại lễ trao quyết định, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa nhấn mạnh: Việc Bộ Chính trị phân công đồng chí Trương Quang Nghĩa giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương là sự ghi nhận, đánh giá cao của Trung ương đối với những đóng góp của đồng chí Trương Quang Nghĩa đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sơn La. 
Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Kinh tế T.Ư cho đồng chí: Trương Quang Nghĩa (thứ hai từ phải sang), Trần Văn Hiếu (ngoài cùng bên phải) và đồng chí Trần Tuấn Anh (ngoài cùng bên trái).
 Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Kinh tế T.Ư cho đồng chí: Trương Quang Nghĩa (thứ hai từ phải sang), Trần Văn Hiếu (ngoài cùng bên phải) và đồng chí Trần Tuấn Anh (ngoài cùng bên trái).
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa nêu rõ, đồng chí Trương Quang Nghĩa là người có năng lực, được đào tạo cơ bản, có nhiều kinh nghiệm trong quản lý kinh tế, điều hành doanh nghiệp, thực tiễn từ địa phương, ngành, qua nhiều môi trường công tác luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao phó, được quần chúng nơi công tác và nơi cư trú tín nhiệm cao. Hai Phó Trưởng Ban kiêm nhiệm là những Thứ trưởng có năng lực và bề dày kinh nghiệm của hai lĩnh vực kinh tế hết sức quan trọng của đất nước.
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa mong muốn trên cương vị mới, các Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ, đổi mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng và nhân dân.
Tại buổi lễ, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chúc mừng tân Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và hai tân Phó Trưởng Ban kiêm nhiệm; tin tưởng trên cương vị mới, các Phó Trưởng ban sẽ góp phần cùng tập thể Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương hoàn thành tốt nhiệm vụ được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao./.
Đồng chí Trương Quang Nghĩa đã từng trải qua các chức vụ: Tổng Giám đốc Vinaconex, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La.

Hai Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương kiêm nhiệm: đồng chí Trần Văn Hiếu, có học vị Tiến sỹ, là Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách trực tiếp lĩnh vực quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp, quản lý giá, kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC). 
Đồng chí Trần Tuấn Anh hiện là Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Công Thương phụ trách trực tiếp lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu và dịch vụ thương mại; quan hệ song phương, phát triển thị trường và các vấn đề liên quan đến xử lý tranh chấp thương mại và chống bán phá giá, chống trợ cấp ở nước ngoài đối với hàng hóa Việt Nam tại các nước Châu Mỹ.

Đọc thêm