Bộ trưởng Bộ Công an khen 4 công dân mưu trí giúp công an bắt kẻ truy nã đặc biệt

(PLVN) - Sau khi phát hiện đối tượng truy nã đặc biệt, 4 công dân ở tỉnh Bình Định đã nhanh trí tiếp cận, bắt chuyện và cho đồ ăn để giữ chân đối tượng. Sau đó, các anh đã gọi điện thoại cho cơ quan công an, rồi tước con dao mà đối tượng mang theo, chờ lực lượng công an đến bắt.
Đối tượng Trần Ngọc Hoàng (dấu X) lúc bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.
Đối tượng Trần Ngọc Hoàng (dấu X) lúc bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 9/4, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi thư khen 4 công dân, gồm các anh: Nguyễn Văn Anh (60 tuổi), Nguyễn Hữu Tài (47 tuổi), Nguyễn Huy Cường (40 tuổi) và Phạm Hùng Cường (39 tuổi, cùng ngụ xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) vì đã tích cực hỗ trợ Công an tỉnh Bình Định truy bắt được đối tượng truy nã Trần Ngọc Hoàng (40 tuổi, ngụ thôn 1, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn), nghi phạm giết chị Trần Thị Thu (48 tuổi, ngụ xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định).

Trong thư, Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá việc làm của 4 công dân nói trên thể hiện sự mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh tố giác tội phạm, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Tô Lâm và lãnh đạo Bộ biểu dương, khen ngợi 4 công dân. Mong rằng các anh tiếp tục làm nhiều việc tốt hơn nữa để giúp đỡ lực lượng công an.

Đại tướng Tô Lâm cũng đề nghị Công an Bình Định động viên, khen thưởng và thay mặt lãnh đạo Bộ trao thưởng cho 4 gương quần chúng tiêu biểu này; đồng thời khẩn trương củng cố hồ sơ, sớm đưa đối tượng gây án ra xử lý nghiêm minh.

Trước đó, chiều 2/2, đối tượng Hoàng chạy xe máy bám theo chị Thu đang chở con gái đi từ huyện Tây Sơn về phía thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định). Khi đến tỉnh lộ 636B đoạn qua xã Bình Nghi, Hoàng chặn xe rồi rút dao đâm nhiều nhát khiến người tình gục ngã tại chỗ. Nạn nhân tử vong khi đang cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi gây án, Hoàng bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định sau đó đã khởi tố vụ án giết người và ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm trên phạm vi toàn quốc đối với Hoàng.

Qua nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện đối tượng Hoàng đang lẩn trốn ở khu vực rừng xã Tây Xuân (huyện Tây Sơn) và vùng rừng xã Canh Liên (huyện Vân Canh). Lực lượng công an đã tổ chức vây bắt trong gần 2 tháng, nhưng do đặc điểm rừng rậm, hiểm trở, nhiều dốc cao, suối sâu nên việc truy bắt đối tượng gặp khó khăn.

Sáng 6/4, các anh Hùng Cường, Huy Cường, Anh, Tài cùng nhau lên rừng tìm lấy mật ong. Đến 8h cùng ngày, các anh đi đến đỉnh núi có tục danh dốc Lăn Lóc (thuộc xã Canh Liên) thì phát hiện có một người đàn ông gầy gò, giống như đối tượng gây ra vụ giết người ở xã Bình Nghi đang bị truy nã đặc biệt, mà trước đó cơ quan công an đã thông báo về hình ảnh, đặc điểm nhân dạng đối tượng.

Ngay lập tức, các anh đã nhanh trí tiếp cận, bắt chuyện và cho đồ ăn để giữ chân đối tượng. Đồng thời, anh Anh lấy lý do đi tiếp vào rừng để tiếp tế đồ ăn cho người thân đang chờ, nhưng thực tế là đi lên đỉnh núi cao để có sóng điện thoại và gọi điện báo cho cơ quan công an biết vị trí đang giữ chân đối tượng để đưa lực lượng đến bắt giữ.

Sau khi điện thoại xong, anh Anh quay lại vị trí đang giữ đối tượng, rồi cùng những người trong nhóm vận động, thuyết phục và tìm cách tước con dao mà đối tượng mang theo, giữ chân đối tượng chờ lực lượng công an đến. Khi lực lượng công an đến nơi, xác định chính xác là đối tượng Trần Ngọc Hoàng và tiến hành bắt giữ, các anh đã hỗ trợ tích cực cùng lực lượng chức năng đưa Hoàng về trụ sở công an.

Đọc thêm