Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

(PLO) - Nhân dịp Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch, hôm qua (8/4), Bộ trưởng Hà Hùng Cường cùng Đoàn công tác của Bộ Tư pháp đã tới dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng và dâng hương tại Đền Quốc tổ Lạc Long Quân thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng. 
Bộ trưởng Hà Hùng Cường dâng hương tại Đền Hùng
Bộ trưởng Hà Hùng Cường dâng hương tại Đền Hùng
Thay mặt lãnh đạo Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã thành kính dâng hương tỏ lòng tri ân công đức Tổ tiên, cầu mong Quốc thái Dân an. Bộ trưởng cũng báo cáo trước Quốc tổ Hùng Vương những kết quả công tác mà Bộ Tư pháp đã đạt được trong thời gian qua, những nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp trong thời gian tới và bày tỏ sự quyết tâm của ngành Tư pháp trong sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. 
* Lễ giỗ tổ Hùng Vương năm nay được tổ chức tại 5 địa điểm trên cả nước. Cụ thể, sẽ có 5 địa điểm (có đền thờ Hùng Vương) thuộc 5 tỉnh, gồm Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Bình, Vĩnh Long và Long An cùng tổ chức dâng hương vào lúc 7h00 sáng nay, ngày 9/4 (tức mùng 10 tháng 3 Âm lịch).
Được tổ chức trong 6 ngày từ ngày 5 đến 10/3 Âm lịch, Lễ giỗ tổ Hùng Vương tại Phú Thọ năm nay còn nhằm tuyên truyền, quảng bá rộng rãi 2 di sản vừa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại là “Hát Xoan Phú Thọ” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương”.
Bên cạnh đó, Lễ giỗ tổ Hùng Vương năm nay còn có nhiều hoạt động hấp dẫn khác như: Lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng; Giỗ Quốc tổ Lạc Long Quân; Lễ dâng hương tưởng niệm Tổ mẫu Âu Cơ; Lễ rước kiệu của các xã vùng ven về đền Hùng…

Đọc thêm