Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long chúc mừng Báo Pháp luật Việt Nam

(PLO) - Sáng nay (20/6), nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2016), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã tới thăm và chúc mừng Báo Pháp luật Việt Nam.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long chúc mừng Báo Pháp luật Việt Nam

Báo cáo với Bộ trưởng về những kết quả mà Báo Pháp luật Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, Tiến sỹ Đào Văn Hội, Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam khẳng định, với 2 ấn phẩm điện tử, 7 ấn phẩm báo ngày và 4 cơ quan đại diện tại các vùng, miền, thời gian qua, tập thể Báo Pháp luật Việt Nam đã không ngừng nỗ lực và phát triển. Báo đã làm tốt nhiệm vụ chính trị, là cơ quan ngôn luận của Bộ Tư pháp; trở thành tờ báo được “Đảng tin, dân yêu, doanh nghiệp đồng hành”; thực sự bắt nhịp và phản ánh sinh động đời sống kinh tế, xã hội của đất nước.

Bộ trưởng Lê Thành Long đánh giá cao những nỗ lực của Báo Pháp luật Việt Nam
Bộ trưởng Lê Thành Long đánh giá cao những nỗ lực của Báo Pháp luật Việt Nam

Thay mặt Ban Cán sự, lãnh đạo Bộ Tư pháp ghi nhận và biểu dương những nỗ lực cũng như những kết quả mà Báo Pháp luật Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, Bộ trưởng Lê Thành Long đánh giá Báo Pháp luật Việt Nam đã làm tốt sứ mệnh được giao. “Trong sự thành công của Bộ, của ngành Tư pháp thời gian qua, có sự đồng hành, đóng góp tích cực của Báo Pháp luật Việt Nam” – Bộ trưởng Lê Thành Long khẳng định.

Bộ trưởng cũng chia sẻ những khó khăn, thách thức mà Báo Pháp luật Việt Nam cũng như các cơ quan báo chí nói chung đang phải đối mặt trong thời đại công nghệ điện tử ngày nay và khẳng định Ban Cán sự, lãnh đạo Bộ Tư pháp luôn quan tâm, tạo điều kiện để Báo Pháp luật Việt Nam phát triển, đóng góp và khẳng định được vị thế của mình trong làng Báo chí cách mạng Việt Nam.

Bộ trưởng Lê Thành Long khẳng định lãnh đạo Bộ sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện để Báo hoàn thành nhiệm vụ được giao
Bộ trưởng Lê Thành Long khẳng định lãnh đạo Bộ sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện để Báo hoàn thành nhiệm vụ được giao

Thay mặt Ban Biên tập và toàn thể cán bộ, phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, Tổng biên tập Đào Văn Hội cam kết những người làm Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục đoàn kết, rèn đức, rèn nghề, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của Bộ, của ngành trong giai đoạn phát triển mới. 

Đọc thêm