Bộ trưởng VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện trúng cử đại biểu Quốc hội

(PLO) - Theo thông báo của Hội đồng bầu cử quốc gia, ông Nguyễn Ngọc Thiện - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch (VHTT&DL) đã trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV, với tỷ lệ 88,28%.
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện.
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện.

Ông Nguyễn Ngọc Thiện sinh năm 1959, quê quán xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 (gồm các huyện Quảng Điền, Phong Điền, A Lưới và thị xã Hương Trà) cùng với 3 ứng cử viên khác.

Tiếp xúc với cử tri trước khi cuộc bầu cử diễn ra, Bộ trưởng VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện hứa tiếp tục phát triển lĩnh vực du lịch để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2020…

Trước khi trở thành Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện là Đại biểu Quốc hội các khóa XII, XIII. Ông Thiện có bằng tiến sỹ và từng kinh qua các chức vụ Chủ tịch, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế - một địa phương nổi tiếng với nhiều di sản thế giới; đồng thời cũng thực hiện khá tốt công tác bảo tồn di sản và phát triển du lịch.

Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, ông Nguyễn Ngọc Thiện được Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ VHTT&DL.

Đọc thêm