Bộ TT&TT không tổ chức tiếp khách, nhận hoa nhân kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

(PLO) - Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có thông báo không tổ chức đón tiếp các đoàn khách đến thăm, chúc mừng đồng thời đề nghị các cơ quan, tổ chức không gửi hoa chúc mừng tới trụ sở cơ quan Bộ nhân kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6).

Theo thông báo, Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón tiếp khách nước ngoài; Quyết định số 217/QĐ-TTg ngày 13/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018, Bộ TT&TT thông báo: Dịp kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6) năm 2018, Bộ TT&TT không tổ chức đón tiếp các đoàn khách đến thăm, chúc mừng và đề nghị các cơ quan, tổ chức không gửi hoa chúc mừng tới trụ sở cơ quan Bộ.

Thông báo cũng gửi lời cảm ơn của Bộ TT&TT tới sự quan tâm lãnh đạo của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội; sự quan tâm phối hợp của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể, bộ, ngành Trung ương, địa phương, các cơ quan thông tấn, báo chí trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn, sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, phối hợp công tác trong thời gian tới.

Đọc thêm