Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội: Xứng đáng với niềm tin của Đảng, của Dân

(PLO) - Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô Hà Nội (10/10/1954 - 10/10/2014), sáng qua (9/10), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh (BTL) Thủ đô Hà Nội. 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang duyệt Đội danh dự tại BTL Thủ đô Hà Nội
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang duyệt Đội danh dự tại BTL Thủ đô Hà Nội
Trung tướng Phí Quốc Tuấn - Tư lệnh BTL Thủ đô Hà Nội - đã báo cáo với Chủ tịch nước về kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. Theo đó, từ năm 2008 đến nay, Đảng ủy, BTL Thủ đô Hà Nội đã chủ động tham mưu với Thành ủy, HĐND, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QP, QSĐP), bảo đảm chất lượng, hiệu quả...
Biểu dương, đánh giá cao những thành tích đạt được của Lực lượng vũ trang (LLVT) Thủ đô Hà Nội thời gian qua, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu cán bộ, chiến sĩ BTL Thủ đô Hà Nội thời gian tới cần quán triệt và triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 28 của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và kế hoạch thực hiện của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Thành ủy Hà Nội để hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng TP. Hà Nội thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. 
BTL Thủ đô Hà Nội trong xây dựng LLVT phải hết sức coi trọng xây dựng chất lượng về chính trị, luôn nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, nòng cốt, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn cho nhân dân, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Thủ đô trong mọi tình huống, xứng đáng với niềm tin tưởng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân… 

Đọc thêm