Bục túi nước lò than, 12 người gặp nạn

11 người đã được đưa ra ngoài sau sự cố bục túi lò than, trong đó một người chết tại chỗ. Hiện lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm một người còn mất tích.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh thăm hỏi nạn nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Báo Quảng Ninh
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh thăm hỏi nạn nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Báo Quảng Ninh
Khoảng 2h ngày 20/8, tại khai trường than Thành Công của Công ty than Hòn Gai (phường Hà Khánh, TP Hạ Long, Quảng Ninh), khi công nhân đang làm việc thì xảy ra vụ bục túi nước khiến một người tử nạn tại chỗ, 10 người bị thương, một người hiện vẫn còn mất tích.
Ông Đỗ Văn Kiên, Phó giám đốc Công ty than Hòn Gai cho biết, ngay trong đêm công ty đã huy động toàn bộ lực lượng phối hợp với Trung tâm cấp cứu mỏ - TKV nỗ lực cứu nạn. Vị trí xảy ra sự cố đang bị ngập nước, lực lượng cứu hộ phải bơm nước để tiếp cận nơi công nhân mắc kẹt.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo công tác cứu chữa, chăm sóc những người bị thương tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, hỗ trợ 6 triệu đồng cho gia đình người tử vong và 3 triệu đồng cho người bị thương.

Đọc thêm