Cả nước vui tươi chào mừng Tết Độc lập

(PLO) - Trong dịp kỷ niệm 73 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2018), nhiều hoạt động văn hóa – thể thao, vui chơi giải trí sẽ được diễn ra trên cả nước để người dân được mừng “Tết Độc lập” trong không khí vui tươi, phấn khởi.
Cả nước vui tươi chào mừng Tết Độc lập

 Điểm nhấn trong các chương trình chào mừng 2/9 năm nay trên Đài Truyền hình Việt Nam là chùm phim tài liệu VTV đặc biệt 4 tập, gồm: “Hồ Chí Minh - Bài ca tự do”; “Dấu ấn Bản Tuyên ngôn”; “Đường Kách mệnh - Ngọn đuốc thế kỷ”; “Nguyễn Ái Quốc - Ẩn số từ nước Pháp” trong 2 ngày 1 và 2/9. Bên cạnh đó, còn có các bộ phim tài liệu đặc sắc khác như: “Nhớ mùa Thu năm ấy”; “Ký ức mùa Thu”; “Hồ Chí Minh - Đi ra từ nhân loại”, sẽ được phát sóng trên các kênh VTV1, VTV3 và VTV4. 

Cùng với đó là Chương trình hòa nhạc quốc gia “Điều còn mãi 2018” (chiều 2/9), chương trình giao lưu nghệ thuật “Nhớ lời Bác dặn” (tối 29/8), Chương trình giao lưu “Điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chương trình ca nhạc “Tổ quốc yêu thương,” Chương trình giới thiệu tác phẩm mới “Cờ đỏ sao vàng”…

Từ ngày 31/8 đến hết 30/9, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra các hoạt động với chủ đề “Vui Tết Độc lập” với điểm nhấn là không gian “Chợ phiên vùng cao xứ Lạng”, để tôn vinh, giới thiệu những nét văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam tại “Ngôi nhà chung”. Các hoạt động trong chương trình cũng góp phần quảng bá, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đặc sắc, tăng cường giao lưu giữa các dân tộc, thu hút khách du lịch trong dịp nghỉ lễ, từng bước hoàn thiện các sản phẩm du lịch.

Tối 29 và 30/8, Sở VH&TT TP Hà Nội tổ chức hai đêm tuyên truyền lưu động tại huyện Quốc Oai và huyện Thanh Trì. Các quận, huyện: Long Biên, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Thanh Oai, Ứng Hòa... tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng ở trung tâm các quận để phục vụ nhu cầu của người dân. Các địa phương còn tổ chức nhiều hoạt động trưng bày, triển lãm, nói chuyện về chủ đề cách mạng, gắn các hoạt động kỷ niệm với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cũng trong dịp này, TP tổ chức Hội sách cũ tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam (số 2 phố Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng), tập trung giới thiệu trưng bày sách báo từ năm 1946 viết về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. 

*Hướng tới kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám, Tỉnh Đoàn Sơn La phối hợp các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tổ chức Chương trình hành quân xanh tại huyện Mai Sơn. Chương trình có sự tham gia của hơn 200 đoàn viên, thanh niên thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh Sơn La, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) và đoàn viên, thanh niên địa phương.

TP HCM sẽ bắn pháo hoa nghệ thuật từ 21h đến 21h15 ngày 2/9 với 1 điểm tầm cao tại nóc hầm Thủ Thiêm, quận 2 và 1 điểm tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, quận 11. Trước đó, ngày 31/8, UBND TP HCM sẽ khai mạc triển lãm tại tuyến đường Nguyễn Huệ và đường Đồng Khởi và ngày 1/9 tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng sẽ được tổ chức tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP HCM, Bảo tàng Tôn Đức Thắng và Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. TP HCM cũng sẽ diễn ra Chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân tại các quận, huyện ngoại thành.

Chào mừng kỷ niệm 73 năm Quốc khánh, tối 31/8, tại tiền sảnh Nhà văn hóa 3­-2 (TP Nam Định), Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Việt Nam - Trên đường chúng ta đi”. Từ 15/8 đến ngày 15/9/, tại các Rạp Tháng Tám, Rạp Sinh viên (TP Nam Định) và một số trường học trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng tỉnh tổ chức đợt chiếu các phim truyện, phim tài liệu Việt Nam về đề tài chiến tranh cách mạng, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Trong dịp này, Sở VHTT&DL tỉnh cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao sôi nổi như: giải Bơi chải truyền thống tỉnh năm 2018, Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng, Giải bóng chuyền “Bông lúa vàng”… Ở các địa phương trong tỉnh diễn ra các hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi; trong đó đặc biệt sôi động là Ngày hội văn hoá - thể thao các huyện: Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Trực Ninh. 

Đọc thêm