Cách chức 3 'sếp' Thanh tra giao thông xuống làm nhân viên

Liên quan đến việc xử lý đường dây "mãi lộ tiền tỷ" ở Cần Thơ, hôm nay, 10/8, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh này cho biết hôm nay ký các quyết định kỷ luật 4 lãnh đạo thanh tra giao thông. Trong đó, 3 người phải xuống làm nhân viên, người còn lại bị giáng cấp.
Cách chức 3 'sếp' Thanh tra giao thông xuống làm nhân viên

Thông tin được đưa ra sau khi Hội đồng kỷ luật bỏ phiếu đề nghị kỷ luật đối với ông Trương Văn Phúc, Chánh thanh tra Giao thông và 3 Phó Chánh thanh tra là các ông Bùi Quốc Dũng, Dương Minh Tâm và Bùi Minh Tâm, chiều qua.

Kết quả, ông Phúc, ông Dũng và ông Dương Minh Tâm đều có 3 phiếu đề nghị cách chức, 2 phiếu đề nghị cảnh cáo.

Riêng ông Bùi Minh Tâm có 2 phiếu đề nghị cách chức, 3 phiếu đề nghị cảnh cáo.

"Kết quả bỏ phiếu kín của Hội đồng kỷ luật cho thấy Chánh thanh tra giao thông Trương Văn Phúc, hai cấp phó Dương Minh tâm và Bùi Quốc Dũng phải nhận hình thức cách chức. Phó chánh thanh tra còn lại là Bùi Văn Minh bị cảnh cáo", ông Trịnh Ngọc Vĩnh, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải Cần Thơ, cho biết.

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Cần Thơ Lư Thành Đồng  cho biết thêm, Sở sẽ nhanh chóng điều động, kiện toàn nhân sự đủ phẩm chất, điều kiện, năng lực đảm nhiệm việc quản lý, điều hành công việc của lực lượng thanh tra giao thông. 

Trước đó, 4 lãnh đạo Thanh tra giao thông Cần Thơ nghiêm túc nhận trách nhiệm trong quản lý; điều hành vì để cấp dưới làm việc sai trái, vi phạm pháp luật và tự nhận hình thức kỷ luật là khiển trách.

Ngày 6/8, Ban thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở Giao thông Vận tải sau đó họp và thống nhất điều chuyển Chánh Thanh tra sở giao thông Trương Văn Phúc cùng 3 cấp phó về cấp tương đương ở các phòng ban khác trực thuộc sở. Tuy nhiên, xét thấy quy trình chưa phù hợp nên lãnh đạo sở đã thu hồi các quyết định điều chuyển.

Chiều 16/7 Phó đội thanh tra giao thông số 3 Lý Hoàng Minh bị cảnh sát bắt quả tang đang nhận tiền “mãi lộ” của một số nhà xe trong quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều. Từ lời khai của Minh, lực lượng chức năng tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Cần – đối tượng “cò mồi”,  Võ Hoàng Anh (Trưởng đội 3) và Đoàn Vũ Duy (Trưởng đội 11).  

Bước đầu, Hoàng Anh và Hoàng Minh khai đã nhận hơn 3,4 tỷ đồng "bảo kê". Trong đó, Cần đứng ra "ngã giá", thu tiền của các nhà xe, doanh nghiệp rồi chuyển vào tài khoản cho hai cán bộ này khoảng 3 tỷ đồng. Số còn lại, hai thanh tra giao thông trực tiếp thu riêng. Cảnh sát đang làm rõ số tiền Đoàn Vũ Duy nhận "bảo kê".

Đọc thêm