Cách chức Phó Viện trưởng VKSND quận 6, TP HCM

VKSND Tối cao mới ra quyết định xử lý chính thức đối với các cán bộ kiểm sát liên quan đến hai vụ án quán cà phê Xin chào, TP HCM. Theo đó, ông Lê Thanh Tòng, Phó Viện trưởng Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) quận 6 bị cách chức.
Ông Nguyễn Văn Tấn (50 tuổi, chủ quán cà phê Xin Chào).
Ông Nguyễn Văn Tấn (50 tuổi, chủ quán cà phê Xin Chào).

Ông Lê Thanh Tòng nguyên là Phó Viện trưởng VKSND huyện Bình Chánh, đã ký cáo trạng truy tố ông Nguyễn Văn Tấn (50 tuổi, chủ quán cà phê Xin Chào) về tội kinh doanh trái phép, dựa trên những quyết định sai lầm của đại tá Nguyễn Văn Quý, Trưởng Công an huyện Bình Chánh.

Trước đó, VKSND huyện Bình Chánh đã ra quyết định đình chỉ vụ án và xin lỗi ông Tấn.

Đại tá Nguyễn Văn Quý còn ký quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Bỉ (chủ lô đất cho ông Tấn thuê mở quán cà phê Xin Chào) về tội “Vi phạm quy định về quản lý nhà ở”. Ông Quý đã bị tạm đình chỉ công tác, cách chức trưởng công an huyện và đang chờ xem xét hình thức kỷ luật chính thức về mặt Đảng.

VKSND Tối cao cũng quyết định cách chức kiểm sát viên sơ cấp đối với ông Huỳnh Văn Son, kiểm sát viên VKSND huyện Bình Chánh, người phụ trách kiểm sát hoạt động khởi tố và xét xử đối với vụ án Xin Chào.

Đọc thêm