Cán bộ Mặt trận phải tham mưu đúng, trúng, kịp thời và hiệu quả

(PLVN) - Sáng 16/10, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, Đại hội đảm bảo đúng tinh thần đổi mới, chất lượng và hiệu quả, linh hoạt trong xử lý các tình huống phát sinh.

Lời kêu gọi của Đại hội thể hiện sự hiệu triệu trước quần chúng nhân dân. Đặc biệt, nét mới của Đại hội là ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong việc cung cấp tài liệu tới đại biểu…

Nhấn mạnh tới việc xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực, có tinh thần trách nhiệm, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn mỗi cán bộ, công chức cơ quan phải đề cao kỷ luật, kỷ cương, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí trong triển khai nhiệm vụ của các ban, đơn vị. “Phải xây dựng đội ngũ cán bộ hai giỏi: giỏi về tham mưu, đề xuất; giỏi về hướng dẫn, triển khai tổ chức thực hiện. Đội ngũ cán bộ Mặt trận phải luôn nghiên cứu sâu, hướng dẫn sát, tham mưu đúng, trúng, kịp thời và hiệu quả. 

Đọc thêm