Cận cảnh “xưởng" ma túy Pa Hốc

(PLO) - Cung đường từ TP. Điện Biên lên cửa khẩu Tây Trang dài 35 km, được chỉ huy đánh án ma túy của Bộ chỉ huy Biên phòng Điện Biên ví là “cung đường tơ lụa”. Trong đó bản Pa Hốc là nơi trú ngụ và hoạt động của các đối tượng buôn bán ma túy.
Bản Pa Hốc
Bản Pa Hốc
Bản Pa Hốc nằm ngay sát biên giới 2 nước Việt Nam – Lào, qua cửa khẩu Tây Trang chừng 5km thì đã thấy một bản đa phần là nhà xây quây kín mít, có nhà còn lắp camera giám sát, nằm rải dọc 2 bên đường, kéo dài chừng 1km.
Từ nhiều năm qua, bản Pa Hốc được coi là trung tâm sản xuất, cung cấp ma túy vào nội địa của Việt Nam. Đại tá Lê Quang Đán (Trưởng phòng điều tra tội phạm ma tuý - Bộ Chỉ huy Biên phòng Điện Biên (BPĐB)) tiết lộ: 
“Pa Hốc đa phần người dân rất nghèo, nhưng cũng có những gia đình đặc biệt giàu có. Nhà ở Pa Hốc các đối tượng chỉ “xây tạm” như vậy, còn ở U Đôm Say, thì đó là những căn biệt thự triệu đô, ô tô vài chiếc, chủ nhân là người Pa Hốc”
Dưới đây là những hình ảnh phóng viên ghi nhận được tại bản Pa Hốc:
Bản Pa Hốc nằm ngay sát biên giới 2 nước Việt Nam – Lào, qua cửa khẩu Tây Trang chừng 5km thì đã thấy một bản đa phần là nhà xây quây kín mít, có nhà còn lắp camera giám sát, nằm rải dọc 2 bên đường, kéo dài chừng 1km.
 Bản Pa Hốc nằm ngay sát biên giới 2 nước Việt Nam – Lào, qua cửa khẩu Tây Trang chừng 5km thì đã thấy một bản đa phần là nhà xây quây kín mít, có nhà còn lắp camera giám sát, nằm rải dọc 2 bên đường, kéo dài chừng 1km.
“Pa Hốc đa phần người dân rất nghèo, nhưng cũng có những gia đình đặc biệt giàu có. Nhà ở Pa Hốc các đối tượng chỉ “xây tạm” như vậy, còn ở U Đôm Say, thì đó là những căn biệt thự triệu đô, ô tô vài chiếc, chủ nhân là người Pa Hốc”, Đại tá Lê Quang Đán tiết lộ.
 “Pa Hốc đa phần người dân rất nghèo, nhưng cũng có những gia đình đặc biệt giàu có. Nhà ở Pa Hốc các đối tượng chỉ “xây tạm” như vậy, còn ở U Đôm Say, thì đó là những căn biệt thự triệu đô, ô tô vài chiếc, chủ nhân là người Pa Hốc”, Đại tá Lê Quang Đán tiết lộ.
những căn nhà 2 tầng, khuôn viên rộng, xe ô tô hạng sang đậu sát mép rào, cũng có thể hình dung nguồn kinh tế từ đâu mới “giúp” những gia đình ở Pa Hốc mà Đại tá Đán gọi là “đối tượng” có cơ ngơi sung túc đến vậy.
 những căn nhà 2 tầng, khuôn viên rộng, xe ô tô hạng sang đậu sát mép rào, cũng có thể hình dung nguồn kinh tế từ đâu mới “giúp” những gia đình ở Pa Hốc mà Đại tá Đán gọi là “đối tượng” có cơ ngơi sung túc đến vậy.
Ngày 30/4/2013, từ 12h đến 16h30’, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Cục Hải quan Điện Biên và lực lượng an ninh tỉnh Phong Sa Lỳ (Lào) tiến hành khám xét khẩn cấp nhà 3 đối tượng tội phạm ma túy tại bản Pa Hốc, huyện Mường Mày (tỉnh Phong Xa Ly, Lào).
 Ngày 30/4/2013, từ 12h đến 16h30’, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Cục Hải quan Điện Biên và lực lượng an ninh tỉnh Phong Sa Lỳ (Lào) tiến hành khám xét khẩn cấp nhà 3 đối tượng tội phạm ma túy tại bản Pa Hốc, huyện Mường Mày (tỉnh Phong Xa Ly, Lào).
Kết quả, cơ quan điều tra hai nước đã thu giữ số lượng ma túy, vũ khí và tài sản có liên quan trị giá trên 30 tỷ đồng, lớn nhất từ trước đến nay. Đại tá Lê Quang Đán là người trực tiếp chỉ huy chuyên án đặc biệt này.
Kết quả, cơ quan điều tra hai nước đã thu giữ số lượng ma túy, vũ khí và tài sản có liên quan trị giá trên 30 tỷ đồng, lớn nhất từ trước đến nay. Đại tá Lê Quang Đán là người trực tiếp chỉ huy chuyên án đặc biệt này. 
Từ nhiều năm qua, bản Pa Hốc được coi là trung tâm sản xuất, cung cấp ma túy vào nội địa của Việt Nam .
Từ nhiều năm qua, bản Pa Hốc được coi là trung tâm sản xuất, cung cấp ma túy vào nội địa của Việt Nam . 
Ngày 24/5/2013, toàn bộ Ban Chuyên án vào tình trạng trực chiến, lực lượng đánh bắt xuất biên, quyết “vồ” sạch đường dây ma túy này. Tuy nhiên, một sự kiện ngoại giao diễn ra ở U Đôm Say khiến an ninh Lào tăng cường kiểm tra, kiểm soát, các đối tượng rút lui, thay đổi vị trí ẩn náu, biến mất khỏi khu vực, di chuyển sâu vào nội địa nước bạn Lào, khiến cuộc “đi săn sói” đến nay vẫn đang tiếp diễn.
  Ngày 24/5/2013, toàn bộ Ban Chuyên án vào tình trạng trực chiến, lực lượng đánh bắt xuất biên, quyết “vồ” sạch đường dây ma túy này. Tuy nhiên, một sự kiện ngoại giao diễn ra ở U Đôm Say khiến an ninh Lào tăng cường kiểm tra, kiểm soát, các đối tượng rút lui, thay đổi vị trí ẩn náu, biến mất khỏi khu vực, di chuyển sâu vào nội địa nước bạn Lào, khiến cuộc “đi săn sói” đến nay vẫn đang tiếp diễn.
Những đứa trẻ ở Pa Hốc, cũng như đa phần người dân sống ở vùng giáp biên Việt Nam - Lào, đa phần rất nghèo.
 Những đứa trẻ ở Pa Hốc, cũng như đa phần người dân sống ở vùng giáp biên Việt Nam - Lào, đa phần rất nghèo.
Cụm 3 gia đình này đã tổ chức sản xuất, chế ép ma túy từ hơn 10 năm nay, cung cấp vào Việt Nam hơn 10.000 bánh hêrôin trong suốt thời gian qua do lợi thế sinh sống tại khu vực ngay sát Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang.
 Cụm 3 gia đình này đã tổ chức sản xuất, chế ép ma túy từ hơn 10 năm nay, cung cấp vào Việt Nam hơn 10.000 bánh hêrôin trong suốt thời gian qua do lợi thế sinh sống tại khu vực ngay sát Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang.
Toàn cảnh bản Pa Hốc.
Toàn cảnh bản Pa Hốc.

Đại tá Lê Quang Đán mới cho hay rằng anh từng có nhiều năm là Đồn trưởng đồn biên phòng, và người dân người vùng cao chỉ có tấm lòng. Bản thân anh cùng các chiến sĩ BĐBP  hằng ngày vẫn đang mải miết canh giữ từng tấc đất biên cương, và tham chiến với “cung đường tơ lụa” của tội phạm ma túy trên mảnh đất Tây Bắc xa xôi này./.

Đọc thêm