Cần có các chính sách đột phá về khoa học công nghệ

(PLVN) -Phát biểu tại Lễ công bố “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam” năm 2019 diễn ra hôm nay (23/8) tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, với trách nhiệm của mình, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ đặc biệt quan tâm hoàn thiện hệ thống pháp luật và giám sát việc tổ chức thực hiện để tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho sáng tạo và ứng dụng phát triển khoa học công nghệ.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu thực hiện nghi thức công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2019.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu thực hiện nghi thức công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2019.

Lễ công bố do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTW MTTQ) Việt Nam cùng Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp tổ chức. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 74 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho phát triển khoa học công nghệ

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao việc MTTQ Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tuyển chọn, biên tập và công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2019 với 74 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học công nghệ tiêu biểu. 

Nhiệt liệt chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả của 74 công trình, giải pháp sáng tạo được tuyển chọn, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: đổi mới, sáng tạo luôn là động lực quan trọng cho sự phát triển của xã hội. Trong thời đại toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng và bối cảnh thế giới bước vào cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư, quốc gia nào có năng lực đổi mới, sáng tạo cao sẽ có nhiều cơ hội để vượt lên, phát triển nhanh và bền vững hơn.

Chủ tich Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Lễ công bố.
Chủ tich Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Lễ công bố.

Để khoa học và công nghệ thực sự trở thành quốc sách, đóng vai trò quan trọng hơn nữa trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị UBTW MTTQ Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan bộ, ngành ở trung ương và địa phương tiếp tục tập trung thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học - công nghệ; quan tâm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao.

Các bộ, ngành, địa phương cần nghiên cứu, đề xuất ban hành các chính sách đột phá về khoa học công nghệ; không ngừng quan tâm, khuyến khích động viên các cấp, các ngành, các nhà khoa học, các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân tận dụng, phát huy lợi thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nghiên cứu, sáng tạo để tạo ra các ý tưởng, các sản phẩm có tính ứng dụng cao. “Trong đó, cần chú trọng nghiên cứu các đề tài khoa học, giải pháp công nghệ trong các ngành, lĩnh vực then chốt đang được quan tâm hiện nay, như: nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, tài nguyên môi trường, ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu, năng lượng sạch, vật liệu mới, trí tuệ nhân tạo…, nhất là các giải pháp nâng cao năng suất lao động xã hội ở nước ta”- Chủ tịch Quốc hội gợi mở.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và ông Trần Thanh Mẫn trao Giấy chứng nhận, Sách vàng sáng tạo 2019 cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và ông Trần Thanh Mẫn trao Giấy chứng nhận, Sách vàng sáng tạo 2019 cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả.

Nhắc lại lời dạy của Bác Hồ: “Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động và không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân”, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, từ thực tiễn sinh động của nhân dân trong hoạt động lao động sản xuất, cần tiếp tục tổ chức các cuộc thi sáng tạo khoa học và công nghệ trên phạm vi cả nước, ở từng bộ, ban, ngành và địa phương…để khuyến khích, động viên các tầng lớp nhân dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài hưởng ứng phong trào thi đua lao động sáng tạo, say mê tìm tòi, nghiên cứu để ngày càng có nhiều công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ, góp phần nâng cao chỉ số đổi mới sáng tạo của quốc gia, đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Cùng với đó, MTTQ Việt Nam tiếp tục phối hợp đẩy mạnh Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” để kết nối, hỗ trợ, thúc đẩy và phát triển các phong trào thi đua có tính chất sáng tạo hiện có thành phong trào rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân.

“Tôi đánh rất giá cao và tin tưởng rằng những phong trào, hoạt động sáng tạo của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên sẽ truyền cảm hứng, niềm say mê sáng tạo cho thế hệ trẻ, cho cộng đồng và toàn xã hội. Với trách nhiệm của mình, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ đặc biệt quan tâm hoàn thiện hệ thống pháp luật và giám sát việc tổ chức thực hiện để tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho sáng tạo và ứng dụng phát triển khoa học công nghệ”- Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Nhiều sáng kiến có giá trị nâng cao chất lượng cuộc sống

Trước đó, phát biểu tại Lễ công bố, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, kế thừa và phát huy kết quả qua 3 lần công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam, với tinh thần làm việc khách quan, khoa học, từ 141 công trình do các ban, bộ, ngành, các tổ chức thành viên, các tỉnh, thành phố giới thiệu, Ban Chỉ đạo và Hội đồng tuyển chọn đã tuyển chọn ra 74 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học, công nghệ - đây là những công trình tiêu biểu ở nhiều lĩnh vực, đã được kiểm nghiệm qua thực tế.

Nhiều sáng kiến có giá trị hỗ trợ cộng đồng nâng cao chất lượng cuộc sống, phát triển kinh tế, đảm bảo môi trường, chăm sóc sức khỏe, y tế, giáo dục, nông nghiệp, quốc phòng…“Thông qua Sách vàng sáng tạo Việt Nam đã có nhiều sáng kiến, sáng tạo, mang lại ý nghĩa thiết thực đối với cộng đồng và xã hội; xứng đáng với niềm tin, hy vọng và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với nền khoa học, công nghệ nước nhà và đáp ứng nhu cầu thiết thực trong đời sống xã hội hiện nay”, ông Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Lễ công bố.
Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Lễ công bố.

Đảng, Nhà nước đã xác định khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu trong chính sách phát triển quốc gia, bởi vậy để đi đúng lộ trình và xu thế của thế giới, cần phải nhận diện rõ những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với lĩnh vực khoa học - công nghệ, trước hết là phải ưu tiên, tập trung đầu tư trước một bước cho khoa học - công nghệ, đồng thời đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ cơ chế quản lý, nhất là cơ chế tài chính, để thực sự phát huy năng lực sáng tạo của các nhà khoa học, đưa nhanh tiến bộ khoa học vào sản xuất và đời sống. 

Theo ông Trần Thanh Mẫn, từ năm 2016 đến nay, gắn với kỷ niệm số năm thành lập nước, 290 công trình đã được giới thiệu trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam. Năm 2020, đất nước kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn và Sách vàng Sáng tạo Việt Nam cũng sẽ được công bố lần thứ 5, Ban Thường trực sẽ tiến hành sơ kết, đánh giá hiệu quả đầy đủ của các công trình đã được công bố, xác định nhiệm vụ, giải pháp đổi mới trong giai đoạn tới cho phù hợp, hiệu quả hơn.

Người đứng đầu Mặt trận tin tưởng với truyền thống đoàn kết, hiếu học, trọng đức, trọng tài của dân tộc Việt Nam; đức tính thông minh, sáng tạo, cần mẫn của người Việt Nam; sự quan tâm thường xuyên của Đảng, Nhà nước và sự vào cuộc tích cực của các tầng lớp nhân dân, các phong trào thi đua sáng tạo sẽ phát huy hơn nữa giá trị trong các lĩnh vực của đời sống, tạo ra nhiều sản phẩm có hàm lượng trí tuệ, hiệu quả kinh tế cao, hoà nhập với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ thế giới.

Đọc thêm