Cần coi trọng kiểm tra, tự kiểm tra trong xây dựng Đảng

(PLVN) - Ngày 7/1, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020 và Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021.
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị.
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, điểm nhấn của công tác Mặt trận trong năm 2020 phải kể đến sự vào cuộc kịp thời của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam khi bám sát tình hình dịch bệnh Covid-19, tình hình thiên tai, lũ lụt, hạn hán và xâm nhập mặn để chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ trong toàn hệ thống Mặt trận.

Đặc biệt, trước tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, việc tiếp nhận ủng hộ từ các nguồn lực thông qua hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến địa phương lên tới trên 370 tỷ đồng. Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam cũng đã phân bổ kịp thời tới các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ để giúp bà con xây mới, sửa sang nhà cửa, hỗ trợ sinh kế, sửa sang trường học, nhà văn hóa.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Trần Thanh Mẫn biểu dương những thành quả đạt được trong năm 2020, đồng thời đề nghị thời gian tới, mỗi cơ quan, mỗi chi bộ… cần xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản nhất để tập trung thực hiện cho rõ nét, rõ kết quả; tạo sự thống nhất, quyết tâm cao xây dựng Chi bộ, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh đó, cần tập trung triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XIII của Đảng sắp tới. Tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Triển khai chương trình, nội dung thi đua của Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X.

Ông Trần Thanh Mẫn cũng nhấn mạnh tới việc thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, cần coi trọng kiểm tra, tự kiểm tra vì đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng, là vấn đề yêu cầu khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, là biện pháp quan trọng trong phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cơ quan.

Đọc thêm