Cần quan tâm, giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân

(PLO) - Hôm qua (24/4), Đoàn khảo sát số 1 Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương (T.Ư) 6 do Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Dân vận T.Ư về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy Ban Dân vận các cấp tinh gọn, hiệu quả.
Cần quan tâm, giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân

Theo Phó Trưởng ban Dân vận T.Ư Ngô Thị Doãn Thanh, Đảng ta luôn quan tâm, chú trọng việc lãnh đạo, đổi mới phương thức lãnh đạo đối với công tác dân vận và tổ chức bộ máy dân vận các cấp. Tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác dân vận của hệ thống chính trị từ T.Ư đến địa phương ngày càng tăng về số lượng, nâng cao về chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Hoạt động của hệ thống dân vận các cấp có nhiều đổi mới, chủ động, hiệu quả trong công tác tham mưu; phối hợp tốt với các lực lượng, cơ quan, ban, ngành triển khai thực hiện công tác dân vận đồng bộ hơn…

Bên cạnh những kết quả trên, báo cáo của Ban Dân vận T.Ư cũng chỉ rõ những hạn chế, bất cập trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận và tổ chức bộ máy ban dân vận các cấp. Đó là việc nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân chậm được đổi mới; vẫn còn tình trạng một bộ phận cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành có tác phong quan liêu, xa dân. Công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết vấn đề phát sinh, điểm nóng ở một số nơi còn lúng túng…

Để công tác dân vận hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Quốc hội  Tòng Thị Phóng yêu cầu Ban Dân vận sớm tổng kết mô hình dân vận - mặt trận ở cấp tỉnh, cấp huyện và mô hình dân vận với Ban Tuyên giáo. “Đặc biệt, trong điều kiện kinh tế thị trường, vận động quần chúng có vai trò rất quan trọng. Vì thế, Ban Dân vận các cấp cần quan tâm, gần gũi để giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân, đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần của người dân”- bà Tòng Thị Phóng nhấn mạnh...

Đọc thêm