Cảnh sát đường thủy Công an Đồng Tháp lập nhiều thành tích trong đấu tranh chống buôn lậu

(PLO) - Một vụ buôn lậu tới 30 nghìn gói thuốc lá ngoại vừa được Phòng Cảnh sát đường thủy, Công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện và bắt quả tang. 
Phòng Cảnh sát đường thủy Công an Đồng Tháp họp triển khai "đánh án" trên sông
Phòng Cảnh sát đường thủy Công an Đồng Tháp họp triển khai "đánh án" trên sông
Hiện 3 đối tượng gồm Nguyễn Thị Mỹ Phương, Nguyễn Văn Tiền Giang, Nguyễn Đức Thái cùng toàn bộ hồ sơ, tang vật vụ án đã được chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Sa Đéc thụ lý. Đây chỉ là một trong nhiều thành tích của lực lượng Cảnh sát đường thủy, Công an Đồng Tháp trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm từ đầu năm tới nay. 
Gian nan chống buôn lậu mùa nước nổi
Mùa này là mùa nước nổi trên sông Tiền. Nước từ thượng nguồn sông Mêkông tràn về hai tỉnh đầu nguồn là An Giang và Đồng Tháp mang lại cho cư dân trong vùng nguồn lợi thủy sản lớn nhưng cũng là mùa cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn lậu trên tuyến đường thủy của các lực lượng chức năng. 
Đại tá Phạm Xuân Đức, Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết: Đồng Tháp là một trong 13 tỉnh của đồng bằng Sông Cửu Long có hệ thống sông, kênh, rạch chằng chịt. 229 tuyến sông, kênh, rạch trên địa bàn tỉnh có chiều dài lên tới 2.490 km, trong đó có 13 tuyến trung ương và 216 tuyến địa phương. Đồng Tháp cũng có đường biên giới giáp với Capuchia dài 48,702km với 3, huyện, thị giáp biên. 
Thời gian qua, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng cấm trên tuyến đường thủy tỉnh Đồng Tháp tuy chưa phát hiện diễn biến phức tạp nhưng Đồng Tháp là địa bàn trung chuyển hàng hóa từ biên giới qua các tỉnh khác nên luôn tiềm ẩn nhiều khả năng tội phạm lợi dụng tuyến đường thủy để hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và buôn bán hàng cấm, hàng giả. 
Cảnh sát đường thủy Công an Đồng Tháp tuần tra kiểm soát trên sông Tiền
Cảnh sát đường thủy Công an Đồng Tháp
tuần tra kiểm soát trên sông Tiền 
Nói về thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu trên tuyến đường thủy tỉnh Đồng Tháp, thượng tá Lê Hiếu Hòa, Phó trưởng Công an thành phố Sa Đéc nhận định, hoạt động vận chuyển hàng cấm trên tuyến đường thủy tỉnh Đồng Tháp phần nhiều là thuốc lá điếu ngoại nhập lậu và một số loại hàng hóa như đường cát trắng, mỹ phẩm. Cái khó hiện nay là đối với các loại hàng hóa này, khi lực lượng chức năng kiểm tra trong nội địa thì đối tượng đối phó bằng cách bổ sung hóa đơn chứng từ chứng minh là hàng hóa có xuất xứ trong nội địa, có hóa đơn chứng từ hợp lệ. Còn khi vận chuyển trên sông nước mênh mông, các đối tượng thường lợi dụng màn đêm hoặc quay xuồng chạy sang hướng Campuchia để tránh sự truy đuổi của lực lượng chức năng. 
Mặc dù vậy, 10 tháng đầu năm nay, thông qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát đường thủy Công an Đồng Tháp đã phát hiện bắt giữ 1 vụ với 2 đối tượng trộm cắp tài sản, 16 vụ với 7 đối tượng vận chuyển hàng cấm, thu giữ gần 84 nghìn gói thuốc lá các loại, hơn 1 nghìn m3 gỗ, 1 tấn đường cát cùng nhiều loại mỹ phẩm...
Thông qua tin báo của quần chúng nhân dân và công tác phối hợp tuần tra, mật phục, Phòng Cảnh sát đường thủy Công an Đồng Tháp cũng đã phát hiện, bắt giữ 2 vụ, 3 phương tiện khai thác cát sông trái phép, chuyển Công an, Phòng Tài nguyên môi trường huyện Cao Lãnh xử lý 1 vụ, 2 phương tiện; chuyển Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh An Giang xử lý 1 vụ 1 phương tiện. 
Yêu cầu chủ phương tiện xuất trình giấy tờ và kiểm tra hàng hóa
Yêu cầu chủ phương tiện xuất trình giấy tờ và kiểm tra hàng hóa 
Lực lượng Cảnh sát đường thủy tuyên chiến chống tội phạm
Không chỉ riêng Cảnh sát đường thủy, Công an tỉnh Đồng Tháp, thời điểm này, lực lượng Cảnh sát đường thủy, Công an nhiều tỉnh, thành trên cả nước cũng đang tập trung cao độ cho công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm. 
Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội (Tổng cục 7, Bộ Công an) cho biết, vào thời điểm mùa nước nổi (từ tháng 8 đến tháng 11 âm lịch), những tháng cuối năm và Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu thụ hàng hóa thường tăng mạnh, nhất là những mặt hàng ngoại nhập. Lợi dụng tình hình trên, tội phạm buôn lậu, buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại cũng gia tăng hoạt động. Bên cạnh đó, tội phạm trộm cắp tài sản cũng lợi dụng địa bàn giáp ranh để hoạt động. 
Tang vật một vụ án với hơn 30 nghìn gói thuốc lá ngoại nhập lậu
 Tang vật một vụ án với hơn 30 nghìn gói thuốc lá ngoại nhập lậu
Với nhận định: "Tình hình hoạt động của các loại tội phạm trên đường thủy vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán, vận chuyển hàng cấm, khai thác tài nguyên, khoáng sản (cát, sỏi) trái phép, cưỡng đoạt tài sản, buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy...", Tổng cục 7, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch số 2161/KH-C61(C68) về phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát đường thủy. Địa bàn trọng điểm được xác định gồm: Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Định, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau. 
Tuyến trọng điểm được xác định gồm: Tuyến ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau; các tuyến sông Lô, sông Hồng, sông Thái Bình, sông Tiền, sông Hậu, sông  Sài Gòn; tuyến sông từ Phú Thọ, Thái Nguyên đi Hải Phòng, Quảng Ninh; tuyến sông Cửa Cấm - Ninh Bình; tuyến  sông, kênh biên giới Tây Nam Bộ. Thời gian thực hiện cao điểm Kế hoạch từ ngày 1/7/2014 - 31/5/2015. 
Đối tượng Nguyễn Thị Mỹ Phương tại Công an thành phố Sa Đéc
 Đối tượng Nguyễn Thị Mỹ Phương tại Công an thành phố Sa Đéc
Theo thống kê sơ bộ, chỉ sau 1 tháng triển khai thực hiện Kế hoạch, lực lượng Cảnh sát đường thủy cả nước đã phát hiện 29 vụ phạm pháp về hình sự, bắt giữ, xử lý 59 đối tượng. Điển hình như Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ 6 vụ vận chuyển hàng hóa không có giấy tờ, nhập lậu, thu giữ gần 10 nghìn bao thuốc lá ngoại, hơn 2.800 hộp mỹ phẩm, 100 tấn đường cát chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý. Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Cần Thơ cũng đã bắt giữ 4 vụ vận chuyển hàng hóa nhập lậu, thu giữ gần 10 nghìn bao thuốc lá ngoại và 1.200 lít dầu DO. 
Tin chắc, với việc triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát đường thủy và các lực lượng chức năng, công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm trên tuyến đường thủy sẽ ngày càng hiệu quả, góp phần tích cực vào công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. 

Đọc thêm