Cảnh sát xuyên đêm 'chốt' các ngả đường bảo an Thượng đỉnh Triều - Mỹ

Các lực lượng an ninh Việt Nam, bao gồm cả công an, dân phòng... đội mưa "dầm" giá rét trực 24/24h tại tất cả vị trí, địa điểm liên quan, sẵn sàng góp phần tạo nên thành côn của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên...

Hình ảnh do ông Trần Xuân ghi nhận, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an:

 
Xe bọc thép được huy động vào công tác an ninh.

Công an huy động tối đa lực lượng. Xe bọc thép cũng tham gia phục vụ an ninh Hội nghị Thượng đỉnh Triều Tiên - Mỹ lần thứ 2 tại Hà Nội.

Tất cả các điểm dọc tuyến đường mà các Phái đoàn đi qua đều được lực lượng Công an chủ động đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Dọc tuyến đường các phái đoàn khách đi qua đều được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Những chú chó nghiệp vụ của lực lượng Công an cũng được huy động để tham gia vào công tác bảo vệ an ninh, an toàn.

Chó nghiệp vụ tập trung cao độ vào nhiệm vụ chung.

Những chiến sỹ cảnh sát giao thông nữ làm nhiệm vụ hướng dẫn giao thông vào Trung tâm báo chí quốc tế của Hội nghị, được nhiều phóng viên trong nước và quốc tế chụp ảnh, ghi hình.

Nữ cảnh sát giao thông không quản mưa rét hướng dẫn giao thông tại Trung tâm báo chí quốc tế của Hội nghị nhiều giờ liên tục.

Người dân hồ hởi đón chào các Phái Đoàn đến Việt Nam.

Lực lượng tự vệ dân phố, dân phòng... cũng được huy động giữ vững trật tự dọc đường các đoàn tham dự Hội nghị Thượng đỉnh đi qua.

Ngoài việc chốt trực, lực lượng công an cũng phải tuần tra liên tục trên các tuyến phố Thủ đô Hà Nội.

Vừa chốt chặn, công an vừa tăng cường tuần tra các khu vực trung tâm Hà Nội.

Hàng nghìn phóng viên trong nước và quốc tế được lực lượng Công an đảm bảo điều kiện thuận lợi nhất trong tác nghiệp.

Hàng nghìn phóng viên trong nước và quốc tế thoải mái, an tâm tác nghiệp.

Để đảm bảo an ninh ở mức cao nhất trong ngày Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-Un cùng với Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Việt Nam dự hội nghị Thượng đỉnh Mỹ -Triều, những ngày qua lực lượng Công an đã nhanh chóng triển khai các phương án đảm bảo an ninh, an toàn. Một số tuyến đường sẽ bị hạn chế phương tiện lưu thông qua lại để phục vụ Hội nghị.

Giữa trưa se lạnh,

chiến sỹ Cảnh sát giao thông Việt Nam chăm chú làm nhiệm vụ.

sương ẩm vai, 

Chiều tối 26/02/2019, nhiệt độ ngoài trời tại Thủ đô Hà Nội giảm khá nhanh, với nền nhiệt về đêm và tối chỉ khoảng 14 độ C, tuy nhiên, các cán bộ, chiến sỹ Công an vẫn thực hiện nhiệm vụ chốt trực 24/24 tại tất cả các vị trí trọng yếu.

đến tối, nhiệt độ càng giảm sâu, khoảng 14 độ C, nhưng các cán bộ, chiến sỹ vẫn không rời vị trí tại tất cả các vị trí trọng yếu.

Khách sạn nơi Tổng thống Mỹ sẽ về nghỉ trong thời gian diễn ra Hội nghị luôn được đảm bảo nghiêm ngặt tuyệt đối

Chính khách hai nước tham dự Hội nghị sẽ nghỉ ngơi trong an bình tuyệt đối...

Đọc thêm