Cháy lớn tại bãi giữ xe, hàng trăm xe máy đắt tiền biến thành than

(PLO) - Hàng trăm xe máy cháy thành than trong một sự cố hỏa hoạn xảy ra chiều 5/4 tại bãi giữ xe ở Quận 8 Tp HCM.
Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường
Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường
Khoảng 14h, người dân phát hiện một luồng khói đen từ bãi gửi xe, chưa kịp phản ứng thì nghe tiếng tri hô báo cháy ở bãi xe rộng hàng ngàn mét trên đường Cao Lỗ, phường 4, quận 8. Dân địa phương, thanh niên nhanh chóng cầm  bình CO2, nước hỗ trợ dập tắt đám cháy. 
Thời điểm xảy ra sự cố lửa lan nhanh rồi bùng lên phủ kín khu vực rộng. Lực lượng đành bất lực và chỉ kịp đưa một số phương tiện là xe máy chưa bị ảnh hưởng ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Nhận tin cháy, lực lượng chuyên nghiệp nhanh chóng có mặt
Nhận tin cháy, lực lượng chuyên nghiệp nhanh chóng có mặt
Nhận tin, nhiều lượt xe nước cùng hàng chục chiến sĩ PCCC quận 8, quận 4 được huy động. Tuy nhiên, đám cháy đã phủ khu vực rộng lớn khiến công tác dập lửa gặp khó khăn. Cảnh sát cứu hỏa phải lên xe thang, phun vòi rồng tứ phía mới ngăn được lửa.
Không có thương vong về người, song hỏa đã thiêu rụi hàng trăm xe máy, nhà xe sập đổ.Theo thông tin ban đầu, bãi giữ xe tư nhân này nhận gửi các loại xe 2 bánh, 3 bánh,  ôtô… của người dân ở khu vực lân cận với số lượng lên tới gần 1.000 phương tiện.
Thượng tá Phan Đình Vinh - Phó phòng Hướng dẫn chỉ đạo về chữa cháy, Sở Cảnh sát PCCC TP HCM cho biết, nhà giữ xe cháy rộng hơn gần 1.100 m2, diện tích cháy khoảng hơn 600m2, toàn bộ mái tôn nhà xe đã đổ sập hoàn toàn, hơn 300 xe máy và một ôtô bị cháy rụi.
Hàng trăm xe máy bị cháy rụi
 Hàng trăm xe máy bị cháy rụi
"Nhờ lực lượng chữa cháy đến kịp thời nên giữ được hơn 400m2 nhà xe, bảo vệ an toàn hơn 200 xe máy", thượng tá Vinh cho biết.
"Nguyên nhân bước đầu của vụ cháy được xác định là do người dân đốt rác gần bãi giữ xe gây cháy lan", thượng tá Vinh nói. 
Đến 16h, tuyến đường Cao Lỗ được phong tỏa. Hiện trường vụ cháy đang được cơ quan chức năng phong tỏa nghiêm ngặt, khám nghiệm. Theo thông tin, bãi giữ xe trên của tư nhân. Ban đầu, thiệt hại có ước tính nhiều tỷ đồng./.

Đọc thêm