Chiến sĩ mới hăng say luyện rèn…

(PLO) - Năm 2017, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 (Quân khu 4) được giao nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý và huấn luyện 452 đồng chí chiến sĩ mới. Có mặt trên thao trường những ngày đầu huấn luyện, chúng tôi cảm nhận được ngay bản lĩnh tự tin, thoải mái và hăng say của từng chiến sĩ. 
Chiến sĩ mới huấn luyện kỹ thuật bắn súng bài 1 bắn mục tiêu ẩn hiện ban ngày bằng súng tiểu liên AK
Chiến sĩ mới huấn luyện kỹ thuật bắn súng bài 1 bắn mục tiêu ẩn hiện ban ngày bằng súng tiểu liên AK

Binh nhì Nguyễn Văn Quốc (Trung đội 3, Đại đội 5, Tiểu đoàn 5) chia sẻ: “Những ngày đầu mới vào đơn vị tôi rất nhớ nhà và bỡ ngỡ với tiếng kẻng, tiếng còi, với việc duy trì trật tự nội vụ vệ sinh, cách xưng hô chào hỏi theo điều lệnh của quân đội. Nhưng được sự giúp đỡ, gần gũi động viên của cán bộ chỉ huy các cấp và đồng đội, giờ tôi cũng như các đồng chí chiến sĩ mới ở đây đã quen dần với nền nếp, kỷ luật ở đơn vị và tự tin, yên tâm học tập và rèn luyện”.

Đại úy Đặng Hữu Hân - Chính trị viên Tiểu đoàn - cho biết thêm: “Ngay sau khi tiếp nhận chiến sĩ mới, đơn vị đã ổn định tổ chức, biên chế, huấn luyện dự khóa, trang bị cho các đồng chí chiến sĩ mới kiến thức về lịch sử, truyền thống của QĐND Việt Nam, của lực lượng vũ trang quân khu, của đơn vị. Với phương châm “Cán bộ thực hiện “3 cùng” với chiến sĩ mới (cùng ăn, cùng ở, cùng luyện tập với bộ đội), đội ngũ cán bộ các cấp gần gũi, nêu gương, quan tâm động viên, tận tình chỉ bảo giúp chiến sĩ mới sớm làm quen với môi trường mới.

Để chiến sĩ mới nhanh chóng làm quen với môi trường quân đội, đơn vị đã tổ chức sinh hoạt với các chiến sĩ từ cấp tiểu đội, trung đội, đại đội để tìm hiểu tâm tư, hoàn cảnh của từng chiến sĩ, kịp thời động viên những trường hợp chưa an tâm tư tưởng. Vì thế, đến nay, hầu hết các chiến sĩ đã xác định rõ nhiệm vụ của bản thân, quyết tâm học tập tốt và chấp hành nghiêm kỷ luật của quân đội, đơn vị.

Là cán bộ trực tiếp huấn luyện cho chiến sĩ mới, Thiếu úy Lê Công Nghĩa - Trung đội trưởng Trung đội 3 - cho biết: “Là cán bộ trực tiếp huấn luyện thì phải thường xuyên tích cực ôn luyện, thục luyện giáo án nâng cao trình độ huấn luyện về mọi mặt, huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” thực hiện sai đâu sửa đó, còn đối với lực lượng Tiểu đội trưởng thì phải thường xuyên được bồi dưỡng các nội dung như rèn luyện khả năng, tư thế động tác để duy trì Tiểu đội luyện tập, đối với chiến sĩ mới phải hướng dẫn tỉ mỉ đến từng động tác, tập trung vào rèn luyện tác phong cũng như bản lĩnh trong quá trình huấn luyện”.

Đại úy Trần Quốc Thịnh - Tiểu đoàn trưởng - nhấn mạnh: “Để nâng cao chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới, trong lãnh đạo chỉ huy Tiểu đoàn đã phân công mỗi đồng chí phụ trách, theo dõi, hướng dẫn một đơn vị và duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, hội thao cuối buổi huấn luyện nhằm phân loại những trường hợp yếu kém để bồi dưỡng thêm.

Mặt khác, Tiểu đoàn tổ chức học bù, học vét và tranh thủ ngày thứ bảy để luyện tập, ôn luyện các nội dung còn yếu kém trong tuần. Bên cạnh đó, Tiểu đoàn cũng đã duy trì nghiêm các chế độ nền nếp trong huấn luyện như thông qua giáo án bồi dưỡng cán bộ, nên từ đó đã nâng cao trình độ cho cán bộ trực tiếp huấn luyện, từ đó chất lượng huấn luyện trong những ngày đầu, tuần đầu ra quân huấn luyện đạt kết quả tốt, 100% chiến sĩ mới an tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ”.

Nhìn những chiến sĩ mới ở Tiểu đoàn 5 chững chạc, rắn rỏi hơn trong bộ quân phục “Bộ đội Cụ Hồ” và những ánh mắt đầy nhiệt huyết cùng với những kết quả đã đạt được trong những ngày đầu huấn luyện, tin tưởng rằng các chiến sĩ mới nơi đây sẽ trưởng thành hơn trong môi trường quân đội và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 

Đọc thêm