Chủ động đối phó bão MAYSAK

(PLO) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 7 giờ ngày 3/4, vị trí tâm bão MAYSAK ở vào khoảng 13,9 độ Vĩ Bắc; 131,1 độ Kinh Đông, cách đảo Lu Dông (Philippines) khoảng 1.000km về phía Đông - Đông Nam. Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi cần sớm chuẩn bị, chủ động đối phó với cơn bão cực mạnh này.
Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 134 đến 149km một giờ), giật cấp 15, cấp 16. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây - Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 7 giờ ngày hôm nay - 4/4, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 126,2 độ Kinh Đông, cách đảo Lu Dông khoảng 500km về phía Đông - Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (tức là từ 103 đến 133km một giờ), giật cấp 14, cấp 15. 
Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây - Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km. Đến 7 giờ ngày 5/4, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 122,3 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển phía Đông đảo Lu Dông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (tức là từ 75 đến 102km một giờ), giật cấp 11, cấp 12. Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây - Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và có khả năng đi vào biển Đông. 
Ngoài ra, do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây phát triển nên ở vịnh Bắc Bộ ngày và đêm 2/4 đã quan trắc được gió Nam mạnh 12 – 13m/s (cấp 6), có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh. Ngày và đêm 3/4, ở vịnh Bắc Bộ tiếp tục có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Sóng biển cao 1,75 – 2,75 mét, biển động mạnh. 
Để chủ động ứng phó, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã có Công điện số 01 gửi Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi; các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Giao thông Vận tải, Ngoại giao về chủ động đối phó với diễn biến của bão MAYSAK. 
Theo đó, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu các địa phương và các Bộ nêu trên cần theo dõi chặt chẽ, thông báo cho chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn ứng cứu khi có yêu cầu; tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn. 
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 7 giờ sáng 3/4, vị trí tâm bão MAYSAK ở vào khoảng 13,9 độ Vĩ Bắc; 113,1 độ Kinh Đông, cách đảo Lu Dông khoảng 1.000km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 15, cấp 16. Trong 72 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây - Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km. Dự báo ngày 5/4, bão có khả năng đi vào vùng biển phía Bắc biển Đông, với cường độ mạnh cấp 8.
Ngành Y tế sẵn sàng hỗ trợ các địa phương chịu ảnh hưởng của bão MAYSAK
Để chủ động phòng, chống bão MAYSAK, chiều qua (03/4), Bộ Y tế đã có Công điện số 268/CĐ-BYT về việc chủ động triển khai công tác ứng phó với bão MAYSAK. Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc triển khai ngay các biện pháp sau: Theo dõi diễn biến của báo MAYSAK, triển khai phương án 04 tại chỗ, đối phó kịp thời, chính xác, hạn chế thấp nhất các thiệt hại do mưa, bão gây ra; chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật lực, hóa chất, phương tiện… để tiếp nhận và điều trị cho các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi mưa bão. 
Công điện cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện, phương tiện và phân công các đội y tế cơ động trực, ứng cứu, hỗ trợ các địa phương khi bão lụt xảy ra...

Đọc thêm