Chủ ki-ốt về quê, cửa hàng bốc cháy trong đêm

(PLO) - Khi chủ ki-ốt bán vải, nhựa về quê thì đám cháy bất ngờ bốc lên trong đêm tối. Sau gần 3 giờ đồng hồ cứu chữa đám cháy mới được dập tắt, toàn bộ tài sản bị thiêu trụi. 
Chủ ki-ốt về quê, cửa hàng bốc cháy trong đêm
Khoảng 20h tối 5/9, tại khu vực kho hàng trên đường Lê Huân, phường Vinh Tân, TP Vinh (Nghệ An) đã xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn. 
Thời điểm trên, các tiểu thương đã đóng cửa ki-ốt bán hàng nghỉ ngơi, thì bất ngờ tại kho hàng Huệ Hòe số 2- đường Lê Huân (TP Vinh) xuất hiện ngọn lửa bốc lên. Người dân đã dùng xô, vòi nước để dập lửa từ bên ngoài do kho hàng bị khóa từ bên ngoài nhưng đám cháy vẫn không khống chế được. Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt sau đó tiến hành dập lửa. Lực lượng dân quân tự vệ các phường Hồng Sơn, Vinh Tân, Cửa Nam và Hưng Chính được huy động đến để ứng cứu, sơ tán tài sản cho các tiểu thương. 
Lực lượng Cảnh sát PCCC tham gia dập lửa
 Lực lượng Cảnh sát PCCC tham gia dập lửa
Do kho hàng Huệ Hòe chứa hàng chủ yếu bằng nhựa, vải…nên đám cháy nhanh chóng bao trùm và cháy lan sang kho hàng bên cạnh chứa vòi nhựa. Sợ đám cháy lây lan, người dân được huy động vận chuyển hàng ra khỏi khu vực, thời điểm này điện bị cắt. 
Người dân tham gia vận chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực tránh đám cháy lây lan
 Người dân tham gia vận chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực tránh đám cháy lây lan
Phải gần 3 tiếng đồng hồ đám cháy mới được khống chế
 Phải gần 3 tiếng đồng hồ đám cháy mới được khống chế
Được biết, vụ cháy xảy ra khi chủ kho hàng đóng cửa để về quê, không có ai trông coi nên không có khóa để vào bên trong dập lửa, CSPCCC phải dùng búa phá tường, phá cửa sắt để đưa vòi nước vào bên trong chữa cháy. Đến khoảng 22h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Hiện trường, hai kho chứa hàng cùng nhiều hàng hóa bên trong bị cháy rụi, nhiều vật dụng cháy nham nhở. 
Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ./.

Đọc thêm