Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Bangladesh

(PLO) - Chiều nay (4/3), Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân đã bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Nhân dân Bangladesh.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Bangladesh

Chiều nay, sau khi kết thúc thành công chuyến thăm cấp Nhà nước Ấn Độ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Nhân dân Bangladesh, theo lời mời của Tổng thống Bangladesh Mohammad Abdul Hamid.

Ra đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân tại sân bay Hazrat Shahjalal ở Thủ đô Dhaka có Tổng thống Mohammad Abdul Hamid và phu nhân, các quan chức cấp cao hai nước, cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Bangladesh của Chủ tịch nước Trần Đại Quang là chuyến thăm đầu tiên của một Chủ tịch nước Việt Nam tới Bangladesh kể từ chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đức Lương năm 2004. Chuyến thăm được kỳ vọng như luồng gió mới, tăng cường kim ngạch thương mại hai nước trong thời gian tới.

Việt Nam và Bangladesh thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1973 và có mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp. Với nhiều tiềm năng hợp tác rộng mở trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là nông nghiệp, dệt phẩm, điện tử, Việt Nam và Bangladesh sẽ phấn đấu đưa thương mại hai nước đạt trên 1 tỷ USD.

Đọc thêm