Chủ tịch nước Trần Đại Quang khen ngợi, động viên Công an tỉnh Phú Thọ

(PLO) - Sau khi tham dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, hôm nay, 6/4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng đoàn lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương đã đến thăm, trồng cây lưu niệm, động viên cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Phú Thọ.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang khen ngợi, động viên Công an tỉnh Phú Thọ

Đại tá Đỗ Văn Hoành, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã báo cáo tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ thời gian qua, đặc biệt là trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ Hội Đền Hùng năm 2017. 

Đại tá Hoành cho biết, trong những ngày diễn ra lễ hội Đền Hùng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, toàn diện của Tỉnh ủy - UBND tỉnh Phú Thọ, Bộ Công an, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ đã làm tốt công tác nắm tình hình từ xa; huy động 100% cán bộ, chiến sĩ (CBCS) tham gia thực hiện các phương án đảm bảo ANTT, trong đó huy động 1.200 CBCS trực tiếp làm công tác đảm bảo ANTT tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Do đó, tình hình ANTT, ATGT luôn được đảm bảo, không xảy ra các vụ việc phức tạp, cũng như ùn tắc giao thông và TNGT.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà Công an tỉnh Phú Thọ đã đạt được trong các lĩnh vực công tác được giao phó. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, Công an tỉnh Phú Thọ là đơn vị có bề dày truyền thống và nhiều thành tích trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, do đó, cần phải phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra, góp phần cùng Đảng bộ, nhân dân tỉnh Phú Thọ thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, Phú Thọ là miền đất cội nguồn của dân tộc Việt Nam, hàng năm diễn ra nhiều hoạt động lễ hội, là điểm đến của nhân dân, đồng bào cả nước cũng như khách quốc tế thăm quan du lịch. Do đó, lực lượng Công an bên cạnh nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cần phải xây dựng lễ tiết, tác phong của người chiến sĩ công an nhân dân ngày càng đẹp hơn trong mắt du khách. Đồng thời xây dựng lực lượng Công an Phú Thọ ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cấp ủy chính quyền địa phương cũng như Bộ Công an giao cho.

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước cũng yêu cầu lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ phải tạo được sức mạnh tổng hợp cùng hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; chú trọng đặc biệt công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh và an toàn.

Chủ tịch nước đã trồng cây lưu niệm trong khuôn viên của trụ sở làm việc Công an tỉnh Phú Thọ.

Đọc thêm