Chủ tịch Quốc hội thăm Khu Phức hợp ôtô Chu Lai - Trường Hải

(PLO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng nam ngày 27/3/2016, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng đã đến làm việc với Khu Phức hợp sản xuất và lắp ráp ô tô Chu Lai - Trường Hải.
Chủ tịch Quốc hội thăm Khu Phức hợp ôtô Chu Lai - Trường Hải

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội, ông Trần Bá Dương Chủ tịch HĐQT Công ty ôtô Trường Hải cho biết, hiện Công ty này đã tham gia chuỗi giá trị sản xuất ô tô và linh kiện ô tô toàn cầu để phân phối tại Việt Nam và khu vực AFTA.

Năm 2015, sản lượng bán xe của ô tô Trường Hải đạt hơn 80.000 xe, nộp ngân sách hơn 13.000 tỷ đồng, chiếm 40% thị phần ô tô của thị trường Việt Nam. Công ty đang phấn đấu trở thành tập đoàn đa ngành, trong đó chủ yếu là sản xuất, phân phối và bán lẻ ô tô.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, lãnh đạo Công ty ôtô Trường Hải cần chú trọng phát triển cơ khí và các ngành công nghiệp phụ trợ, tăng tỷ lệ nội địa hóa, góp phần phát triển nền công nghiệp ô tô Việt Nam. Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị lãnh đạo công ty quan tâm hơn nữa đến đời sống người lao động, chú ý công tác Đảng, Đoàn thể, bảo vệ môi trường. 

Đọc thêm