Chủ tịch Quốc hội tin tưởng tấm lòng vàng của thầy thuốc cắm bản

(PLO) - Hôm nay, 7/1, diễn ra Đại hội chính thức Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ 3, nhiệm kỳ 2015 - 2020.  Chiều qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã gặp mặt các đại biểu về dự Đại hội và 30 thầy thuốc trẻ cắm bản tiêu biểu được tuyên dương.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng với các đại biểu (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng với các đại biểu (Ảnh: TTXVN)
Vui mừng trước việc Hội Thầy thuốc trẻ đã phát triển rất nhanh, tổ chức hoàn thiện, lực lượng hùng mạnh, Chủ tịch Quốc hội hy vọng trong thời gian tới, hoạt động của Hội ngày càng đa dạng, hữu ích và đến được với nhân dân nhiều hơn.
Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng tin tưởng rằng các hội viên Hội Thầy thuốc trẻ phải là những bác sĩ có tấm lòng vàng, có tình cảm với đồng bào thì mới tham gia các hoạt động tự nguyện, tình nguyện giúp đỡ nhân dân. 
Thăm hỏi, động viên 30 tấm gương thầy thuốc trẻ bám bản, các thầy thuốc trẻ đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, Chủ tịch Quốc hội đã lắng nghe báo cáo của Hội Thầy thuốc trẻ và những tâm tư, nguyện vọng của các thầy thuốc và căn dặn các y, bác sĩ rằng có tâm hành nghề thôi chưa đủ mà phải học, rèn luyện để giỏi hơn, để chữa bệnh cho bà con, đặc biệt là ở những nơi bệnh tình nhiều, người dân yếu thế nhất.
Theo báo cáo của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, nhiệm kỳ qua, Hội đã có nhiều hoạt động nổi bật như: Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng (cấp thuốc miễn phí cho hơn 100.000 người dân, tập huấn sơ cấp cứu cơ bản cho 20.000 giáo viên mầm non - tiểu học, tiếp nhận 20.000 đơn vị máu...); Hành trình vì sức khỏe người cao tuổi (khám chữa mắt cho 1.193 người già, tuyên truyền chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi...); Chương trình “Tiếp sức người bệnh” được triển khai ở 30 bệnh viện ở 5 thành phố lớn...

Đọc thêm