Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc Hội

(PLVN) - Xác nhận với Pháp luật Việt Nam trưa nay (24/8), Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) Trần Sỹ Thanh cho biết, ông vừa được điều động, bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc Hội.
Ông Trần Sỹ Thanh phát biểu sau khi nhận nhiệm vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc Hội
Ông Trần Sỹ Thanh phát biểu sau khi nhận nhiệm vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc Hội

Trước đó vào buổi sáng nay (24/8), tại Nhà Quốc hội diễn ra lễ trao quyết định điều động, phân công công tác và nghị quyết tiếp nhận, bổ nhiệm Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Theo quyết định của Bộ Chính trị và nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, phó trưởng Ban Kinh tế trung ương Trần Sỹ Thanh được điều động, phân công, bổ nhiệm làm phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Ông Trần Sỹ Thanh sinh năm 1971, quê xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, Nghệ An, là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV nhiệm kì 2016-2021 thuộc đoàn đại biểu tỉnh Lạng Sơn, Ủy viên Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội khóa XIV.

Trước khi bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc Hội, ông Trần Sỹ Thanh từng giữ các chức vụ: Chánh văn phòng Kho bạc Nhà nước Việt Nam (2004-2007); Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Việt Nam (2007-2008); Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (2008-2010); Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk (2010 – 2012); Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang (2012 - 2015); Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương (01/2015 - 10/2015); Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn (10/2015 – 12/2017); Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Ban Kinh tế Trung ương kiêm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (24/12/2017 đến nay).

Hiện Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội là ông Nguyễn Hạnh Phúc. Các Phó chủ nhiệm gồm các ông/bà" Phạm Đình Toản, Nguyễn Thị Thúy Ngần, Nguyễn Mạnh Hùng, Phạm Thúy Chinh.

Trong quá trình làm chủ tịch PVN từ cuối năm 2017 đến nay, ông Trần Sỹ Thanh được đánh giá là người lãnh đạo quyết liệt trong chỉ đạo điều hành. Đặc biệt liên quan đến các dự án ngàn tỷ của PVN đang “đắp chiếu”, yếu kém, ông Thanh đã có những chỉ đạo rất mạnh mẽ nhằm bảo vệ tài sản cho Nhà nước.

Trao đổi với Pháp luật Việt Nam, ông Trần Sỹ Thanh cho biết sau khi nhận nhiệm vụ mới ở Văn phòng Quốc Hội thì ông vẫn tạm thời điều hành PVN, chưa có gì thay đổi cho đến khi có các quyết định mới.

Đọc thêm