Colombia và Venezuela bình thường hóa quan hệ sau tranh cãi biên giới

(PLO) - Colombia và Venezuela đã nhất trí sẽ khôi phục đối thoại ngoại giao và giám sát tiến triển của việc bình thường hóa các hoạt động ở đường biên giới giữa 2 nước. 
(Từ trái sang) Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, Tổng thống Uruguay Tabare Ramon Vazquez, Tổng thống Ecuador Rafael Correa và Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos bắt tay sau cuộc hội đàm tại dinh Carondelet ở thủ đô Quito, Ecuador ngày 21.9 - Ảnh: R
(Từ trái sang) Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, Tổng thống Uruguay Tabare Ramon Vazquez, Tổng thống Ecuador Rafael Correa và Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos bắt tay sau cuộc hội đàm tại dinh Carondelet ở thủ đô Quito, Ecuador ngày 21.9 - Ảnh: R
Theo AFP, thông tin nói trên được Tổng thống Ecuador Rafael Correa đưa ra sau cuộc họp giữa Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos và người đồng cấp Nicolas Maduro tại Quito. Theo tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc họp, ông Santos và ông Maduro đã cho phép các đại sứ của 2 nước ngay lập tức quay trở lại công việc của họ.
Cũng theo thỏa thuận đạt được sau cuộc họp kéo dài 5 tiếng với sự điều phối của ông Correa và Tổng thống Uruguay Tabare Vazquez, Venezuela và Colombia sẽ tiến hành một cuộc điều tra về tình hình ở khu vực biên giới 2 nước. 
Tranh cãi giữa Colombia và Venezuela nổ ra hồi tháng trước, sau khi ông Maduro ra lệnh đóng cửa một phần biên giới giữa 2 nước với lý do quân đội Venezuela đã bị lực lượng bán vũ trang Colombia tấn công trong một chiến dịch chống buôn lậu. Tranh cãi giữa 2 nước trở nên căng thẳng hơn khi khoảng 20.000 người Colombia bị trục xuất hay rời khỏi Venezuela, kéo theo việc Bogota cáo buộc Caracas vi phạm quyền công dân của nước này./.

Đọc thêm