Còn mất tích 4 nạn nhân trên tàu Hoàng Phúc 18

Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND TP HCM cho biết, thành phố đã chỉ đạo các lực lượng để tham gia tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân trong vụ chìm tàu. Đã cứu được 13 trong tổng số 17 người trên chiếc tàu bị nạn.
Các lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm, cứu nạn những người còn mất tích. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)
Các lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm, cứu nạn những người còn mất tích. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)
Đến 16h ngày 31/10, công tác cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ chìm tàu Hoàng Phúc 18 vẫn đang được tiến hành khẩn trương. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết ở khu vực này đang ngày càng xấu đi, gió to, sóng lớn nên công tác tìm kiếm cứu hộ gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm.
Hiện công tác tìm kiếm đã được mở rộng, một công ty chuyên về cắt hàn được thuê đến hiện trường để phá lớp vỏ tàu để lực lượng tìm kiếm vào bên trong.
Theo Đại tá Lê Ngọc Hùng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Biên phòng TP HCM, các lực lượng đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích bằng mọi cách và triển khai lưc lượng tìm kiếm trong phạm vi 2 hải lý. 
Trong chiều 31/10, nếu không tìm thấy các nạn nhân, vào ngày mai 1/11 có thể mở rộng phạm vi tìm kiếm lên 5 hải lý về phía Tây Nam (khu vực giáp ranh với Bến Tre và Tiền Giang).
Có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND TP HCM cho biết, thành phố đã chỉ đạo các lực lượng để tham gia tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân trong vụ chìm tàu. Nhiều tàu cá của ngư dân cũng đã được huy động, tích cực tham gia tìm kiếm, cứu hộ. Đã cứu được 13 trong tổng số 17 người trên chiếc tàu bị nạn.
Danh sách thuyền viên trong vụ chìm tàu: 
Những người được cứu sống:
1. Nguyễn Hồng Sơn (quê Nam Định, thuyền trưởng tàu)
2. Trần Văn Hương ( quê Bà Rịa – Vũng Tàu, máy trưởng)
3. Đỗ Văn Mạnh ( quê Nam Định, thuyền viên)
4. Lý Công Cường (quê Thanh Hóa, thuyền viên)
5. Nguyễn Đức Kỳ (quê Đồng Tháp, thuyền viên)
6. Võ Công Hùng (quê Hà Tĩnh, thuyền viên)
7. Hồ Hoài Nam (quê Khánh Hòa, thợ máy)
8. Nguyễn Văn Hải (quê Ninh Bình, thợ máy)
9. Nguyễn Thanh Bình (quê Khánh Hòa, thợ máy)
10. Đinh Văn Chương (quê Nam Định, thợ máy)
11. Trần Minh Sang (quê Khánh Hòa, thủy thủ)
12. Hoàng Văn Biên (quê Hà Tĩnh, thợ máy)
13. Nguyễn Trung Tường (quê Hà Tĩnh, thuyền viên được cứu lúc 11 giờ 30)
4 nạn nhân còn mất tích:
1. Phan Anh Tuấn (quê Hà Tĩnh, chủ tàu)
2. Nguyễn Văn Sa (quê Khánh Hòa, thuyền viên)
3. Nạn nhân nam, tên Hải, chưa xác định được họ (quê Kiên Giang, thuyền viên)
4. Nạn nhân nam tên Quãng, chưa xác định được họ (quê Ninh Bình, thuyền viên)

Đọc thêm