Công an tỉnh Lai Châu thực hiện cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự cho ngày bầu cử

(PLVN) - Công an tỉnh Lai Châu đã ra quân bảo đảm an ninh, trật tự ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.  

Theo kế hoạch, đợt cao điểm ra quân diễn ra từ ngày 23/4 – 23/6/2021. Thực hiện đợt cao điểm, các đơn vị Công an trong tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ và địa bàn phân công quản lý phối hợp tổ chức nghiên cứu và quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, tỉnh về công tác bầu cử; phối hợp với các ngành làm tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tham gia tố giác tội phạm.

Đại tá Nguyễn Viết Giang – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi Lễ. Ảnh: Thu Dung
 Đại tá Nguyễn Viết Giang – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi Lễ. Ảnh: Thu Dung 

Đồng thời, các đơn vị Công an trong tỉnh cũng sẽ tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ, quyết liệt các mặt công tác, chủ động nắm chắc tình hình từ cơ sở, làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết những vấn đề liên quan đến an ninh tôn giáo, dân tộc, an ninh nông thôn.

Chủ động phối hợp, làm tốt công tác nắm tình hình, nhất là trên không gian mạng về công tác bầu cử, dự kiến nhân sự. Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố thế trận an ninh Nhân dân tại các địa bàn, khu vực trọng điểm, huy động sức mạnh tổng hợp của Nhân dân góp phần đảm bảo an ninh trật tự cuộc bầu cử.

Phát biểu tại Lễ phát lệnh ra quân, Đại tá Nguyễn Viết Giang – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tăng cường tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa và nhận định, phân tích, đánh giá cụ thể, kịp thời những yếu tố có thể gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự; tham mưu đúng, trúng và kịp thời trong bảo đảm an ninh, trật tự và xử lý những vấn đề liên quan đến cuộc bầu cử; quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, yêu cầu của đợt cao điểm…

Lễ phát lệnh ra quân bảo đảm an ninh, trật tự ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đông nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ảnh: Thu Dung
Lễ phát lệnh ra quân bảo đảm an ninh, trật tự ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đông nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ảnh: Thu Dung 

Tại Lễ phát lệnh ra quân, cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh đã biểu diễn võ thuật Công an nhân dân với các bài võ tổng hợp 25, 38, 44 động tác, quyền Triều Tiên 25, 34 động tác, bài biểu diễn các tình huống võ thuật, biểu diễn đội hình giải tán đám đông... Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong đợt cao điểm ra quân bảo đảm an ninh trật tự ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đọc thêm