Công bố nguyên nhân sập nhà hàng, ngừng dịch vụ du lịch trên vịnh Vĩnh Hy

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân nhà hàng bè Vĩnh Tiến ở vịnh Vĩnh Hy chìm là do va chạm với tàu du lịch. Diễn biến liên quan, UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết từ mai tạm dừng hoạt động tàu bè du lịch ở các khu vực Vĩnh Hy.
Hiện trường vụ sập nhà hàng bè Vĩnh Tiến.
Hiện trường vụ sập nhà hàng bè Vĩnh Tiến.

Chiều nay, 23/7, lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận công bố nguyên nhân vụ chìm nhà hàng nổi Vĩnh Tiến khiến 2 người tử nạn. 

Đại tá Nguyễn Quang Huỳnh, Phó chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Ninh Thuận cho biết, nguyên nhân tai nạn là khi tàu đáy kính chở khoảng 20 du khách đi qua đã va chạm góc phải của bè nhà hàng nổi. Khi đó, gần 300 khách đang vui chơi và dùng bữa trưa tại đây hoảng loạn, chạy về mạn trái khiến bè bị nghiêng, rồi sập

Tài sản của du khách bị chìm theo bè. Lãnh đạo UBND tỉnh và huyện Ninh Hải đã yêu cầu đưa 5 bè du lịch khác cùng hành khách vào bờ. 

Đại diện Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Ninh Thuận thông tin, theo quy định, các nhà hàng nổi phải đăng ký, đăng kiểm nhưng hầu hết các nhà hàng bè nổi ở vịnh Vĩnh Hy đều chưa đăng ký.

Nhà hàng nổi Vĩnh Tiến có đăng ký kinh doanh ăn uống nhưng chưa đăng ký đăng kiểm đường thủy. 

Ông Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, UBND tỉnh Ninh Thuận cũng sẽ tạm ngừng mọi hoạt động dịch vụ du lịch, nhà hàng bè nổi, phương tiện đường thủy nội địa... trên vịnh Vĩnh Hy. 

Trước đó, vào lúc 10h30, nhà hàng nổi Vĩnh Tiến ở vịnh Vĩnh Hy (huyện Ninh Hải, Ninh Thuận) bất ngờ chìm khi trên nhà hàng nổi có hơn 300 du khách, khiến 2 du khách tử nạn và 4 người bị thương.

Sau khi tai nạn xảy ra, UBND tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn nghiêm trọng này. Trước mắt, tiến hành tích cực cứu chữa và hỗ trợ cho các du khách bị thương, hỗ trợ gia đình các nạn nhân không may bị tử vong đưa thi thể về quê an táng.

Đọc thêm