Công bố nhân sự trúng các chức danh chủ chốt tỉnh Hà Tĩnh

Sáng 18/10, Ban chấp hành Đảng bộ Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015-2020 công bố kết quả hội nghị lần thứ nhất về việc bầu Bí thư, Phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
Ảnh: Báo Hà Tĩnh
Ảnh: Báo Hà Tĩnh
Theo đó, ông Lê Đình Sơn, Chủ tịch Hà Tĩnh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy; ông Trần Nam Hồng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy khóa 17, tái đắc cử Phó bí thư. Bà Nguyễn Thị Gái tái đắc cử chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
Ông Lê Đình Sơn sinh năm 1960, quê xã Thạch Long (Thạch Hà, Hà Tĩnh), trình độ kỹ sư nông nghiệp, thạc sĩ khoa học chính trị.
Trước khi trở thành Bí thư Tỉnh ủy, ông Sơn từng kinh qua nhiều chức vụ như Phó giám đốc Trung tâm giống cây trồng Thạch Hà, Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh, Phó chủ tịch Hà Tĩnh, Phó bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.
Hội nghị cũng bầu ra 55 ủy viên vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, 15 người tham gia Ban thường vụ Tỉnh ủy và 11 người tham gia Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy.
Hai ngày trước, đoàn công tác của Ban tổ chức Trung ương làm việc tại Hà Tĩnh công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động ông Võ Kim Cự, Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh ra giữ chức Bí thư Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, ông Lê Thành Long, Phó bí thư Tỉnh ủy trở lại làm Thứ trưởng Tư pháp.

Đọc thêm