Công tác dân vận góp phần tạo đồng thuận xã hội

(PLVN) - Đó là khẳng định của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tại Hội nghị Trưởng ban Dân vận toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020, diễn ra chiều qua (8/1), tại Hà Nội.
Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại Hội nghị
Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại Hội nghị

Nhấn mạnh công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, bà Trương Thị Mai đề nghị, thời gian tới cấp ủy chính quyền địa phương, Ban Dân vận các tỉnh, thành ủy tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận khéo trong hệ thống chính trị.

Sáng cùng ngày, Ban Dân vận Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác cơ quan năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tại Hội nghị, Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Ban Dân vận Trung ương thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2020 là “Năm Dân vận khéo”.

Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên cần nâng cao năng lực, chất lượng công tác tham mưu; tăng cường nắm bắt tình hình nhân dân và đề xuất các giải pháp thiết thực, hiệu quả. Người đứng đầu các chi bộ, các vụ, đơn vị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, chuẩn mực trong công việc.

Đọc thêm