Cuộc họp Nhóm công tác chung ASEAN - Trung Quốc về thực hiện DOC sắp diễn ra tại Việt Nam

(PLO) - Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam, đã dẫn đầu Đoàn Việt Nam dự Hội nghị hẹp Quan chức cao cấp ASEAN (ASEAN SOM) vừa tổ chức tại Singapore.
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng. Ảnh: BNG/VnE
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng. Ảnh: BNG/VnE

Tại Hội nghị, trao đổi về những ưu tiên trong 2018, các nước hoan nghênh chủ đề xây dựng ASEAN tự cường và sáng tạo do Singapore đề xuất, thể hiện quyết tâm của ASEAN vừa đứng vững trước những thách thức đặt ra, vừa tăng cường hợp tác, cùng nhau nắm bắt cơ hội để phát triển. Theo đó, các nước nhất trí ASEAN cần tiếp tục giữ vững đoàn kết và vai trò trung tâm, xây dựng trật tự pháp luật, bảo đảm hoà bình và an ninh và đẩy mạnh hợp tác ứng phó với những thách thức đặt ra như khủng bố, thiên tai, biến đổi khí hậu…

Các nước cũng cho rằng cần nắm bắt và tranh thủ các cơ hội do sự phát triển của khoa học công nghệ mang lại để phát triển nhanh hơn thông qua các sáng kiến về thương mại điện tử, thành phố thông minh, hợp tác hàng không, du lịch, thanh niên... 

Liên quan tới quan hệ đối ngoại của ASEAN, các nước cũng đã trao đổi về việc thực hiện đầy đủ, hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và tiến trình xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC). Về tình hình quốc tế và khu vực, trước những diễn biến sôi động thời gian qua, nhất là trong quan hệ giữa các nước lớn, các nước nhất trí ASEAN cần giữ vững đoàn kết và thống nhất, củng cố và tăng cường hơn nữa các cơ chế và diễn đàn hiện có nhằm tiếp tục gắn kết các nước tham gia đối thoại và đóng góp xây dựng cho hoà bình, an ninh và phát triển khu vực.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng hoan nghênh chủ đề ASEAN tự cường và sáng tạo do Singapore đề xuất. Để đạt được điều này, theo Thứ trưởng Dũng, ASEAN cần tiếp tục đề cao các nguyên tắc căn bản, trên cơ sở đó giữ vững đoàn kết và vai trò trung tâm, phát huy vai trò chủ đạo trong giải quyết các vấn đề khu vực cũng như nâng cao khả năng xử lý những thách thức đặt ra. Ngoài ra, để xây dựng một ASEAN sáng tạo, các nước ASEAN cần được chuẩn bị sẵn sàng, nhất là về năng lực, trình độ, để có thể cùng nhau nắm bắt công nghệ và thúc đẩy phát triển sáng tạo. 

Về tình hình quốc tế và khu vực, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng đề nghị trước những chuyển biến nhanh chóng trong cục diện khu vực và quốc tế, ASEAN càng cần duy trì tham vấn chặt chẽ, từ đó xây dựng lập trường nguyên tắc về những phát triển vừa qua; đồng thời tiếp tục củng cố và nâng cao vai trò, giá trị của các cơ chế và diễn đàn khu vực do ASEAN khởi xướng và dẫn dắt, qua đó duy trì khuôn khổ để tất cả các đối tác tiếp tục tham gia và đóng góp cho hoà bình, ổn định và phát triển chung. 

Nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng thông báo Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Cuộc họp lần thứ 23 Nhóm công tác chung ASEAN-Trung Quốc về thực hiện DOC vào ngày 1-2/3/2018. 

Đọc thêm