Đà Nẵng công bố các quyết định nhân sự chủ chốt

(PLVN) - Đó là các ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Quận ủy Hải Châu và bà Lê Thị Mỹ Hạnh, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng.
Lãnh đạo TP Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng các thành viên được bổ sung vào Ban Thường vụ Thành ủy. Ảnh: VOV
Lãnh đạo TP Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng các thành viên được bổ sung vào Ban Thường vụ Thành ủy. Ảnh: VOV

Chiều nay (22/5), Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Thành ủy về công tác cán bộ, công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y chức danh Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy đối với ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Quận ủy Hải Châu và bà Lê Thị Mỹ Hạnh, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng.

Ông Lê Trung Chinh,  51 tuổi, quê quán xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, là tiến sĩ Quản lý giáo dục. Ông Chinh từng là Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo TP Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, 44 tuổi, quê huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, là thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Trước khi giữ chức Bí thư Quận ủy Hải Châu, ông Triết từng kinh qua các cương vị Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP và Chánh Văn phòng Thành ủy.

Bà Lê Thị Mỹ Hạnh, 42 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi, từng là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy Thanh Khê.

Cũng tại Hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y chức Thành ủy viên đối với ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố; chức danh Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đối với ông Phạm Đình Quang, Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng.

Ngoài ra, Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng cũng thực hiện quy trình nhân sự đối với các cán bộ tái cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII.

Đọc thêm