Đà Nẵng họp HĐND không sử dụng giấy, dành 2 ngày thảo luận

(PLO) - Thay vì giơ tay, các đại biểu HĐND thành phố biểu quyết bằng cách bấm nút “đồng ý” hoặc “không đồng ý” hoặc bỏ phiếu trắng trên màn hình cảm ứng máy tính xách tay...
Kỳ họp đầu tiên không sử dụng tài liệu giấy
Kỳ họp đầu tiên không sử dụng tài liệu giấy

Ngày 5/6, kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 chính thức khai mạc.

Tại đây, mỗi đại biểu (đã có tài khoản riêng) được truy cập xem tài liệu phục vụ kỳ họp; thực hiện chức năng bấm nút chọn biểu quyết trực tuyến cho kết quả ngay trên màn hình laptop và màn hình lớn bố trí hai bên cánh gà hội trường; đăng ký thảo luận, đăng ký chất vấn. Với việc ứng dụng công nghệ thông tin, kỳ họp lần này của HĐND thành phố hoàn toàn kỳ họp không sử dụng tài liệu giấy. 

Phát biểu khai mạc, Bí thư thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh cho biết, tại kỳ họp này, HĐND thành phố cùng nhau thảo luận, xem xét, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2017, chỉ ra những mặt mạnh, mặt hạn chế và nguyên nhân; từ đó đề ra những giải pháp chủ yếu và phù hợp trong 6 tháng cuối năm 2017.

Kỳ họp còn xem xét các báo cáo, tờ trình, đề án của UBND thành phố; xem xét báo cáo kết quả các giám sát chuyên đề của HĐND và Thường trực HĐND thành phố; báo cáo giám sát kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3; xem xét thông qua Chương trình giám sát năm 2018 của HĐND thành phố; thảo luận, bàn các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm năm 2017, đặc biệt chú trọng các giải pháp nhằm đảm bảo việc tổ chức thực hiện thành công tuần lễ hội nghị cấp cao APEC tại thành phố Đà Nẵng… và các nội dung quan trọng khác.

Đặc biệt, ngoài điểm mới không sử dụng tài liệu giấy, kỳ họp dành thời gian gần 2 ngày để các vị đại biểu HĐND tập trung thảo luận, chất vấn tại hội trường, trao đổi, bàn sâu về những vấn đề quan trọng, mang tính chiến lược và tổng thể, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường quốc phòng-an ninh và xây dựng chính quyền.

Đại biểu bấm nút chọn biểu quyết tại kỳ họp
Đại biểu bấm nút chọn biểu quyết tại kỳ họp

“Với khối lượng công việc rất lớn, tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung nghiên cứu, tham gia ý kiến thảo luận và chất vấn; chú trọng kiến nghị, đề xuất những giải pháp, những định hướng lớn nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, khắc phục những mặt tồn tại, hạn chế, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm 2017”, ông Xuân Anh nhấn mạnh.

Báo cáo tại kỳ họp, ông Nguyễn Nho Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố cho biết, nội dung tập trung thảo luận tại kỳ họp tập trung các giải pháp phát triển kinh tế; các giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường; chống ùn tắc giao thông, về xây dựng bãi đỗ xe công cộng; liên quan chủ trương sắp xếp lại tổ dân phố, thôn….

Đáng chú ý, những kiến nghị, vấn đề nổi cộm, bất cập tại địa phương như quy hoạch bán đảo Sơn Trà; vấn đề khai thác khoáng sản, hoàn thổ trên địa bàn huyện Hòa Vang; việc đầu tư xây dựng hệ thống mương thoát nước sẽ được mang lên “mổ xẻ” ngay tại Nghị trường.

Trước kỳ họp, HĐND thành phố đã đưa vào sử dụng hội trường mới vừa cải tạo, nâng cấp tại số 42 Bạch Đằng.

Đọc thêm