Đà Nẵng hủy nhiều sự kiện, tưởng nhớ ông Nguyễn Bá Thanh

(PLO) - Sau khi ông Nguyễn Bá Thanh qua đời, Đà Nẵng đã quyết định dừng nhiều sự kiện để tưởng nhớ ông - người có nhiều công lao xây dựng TP. Đà Nẵng phát triển.
Ông Nguyễn Bá Thanh.
Ông Nguyễn Bá Thanh.
Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa ký thông báo chuyển hoạt động bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Ất Mùi 2015 sang dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng 28/3/2015.
Địa điểm bắn gồm trên cầu Nguyễn Văn Trỗi, sân vận động quận Ngũ Hành Sơn, bãi đất trống trước Trung tâm hành chính quận Liên Chiểu và khu vực trước Trụ sở UBMTTQVN huyện Hòa Vang. Thời gian bắn là 15 phút, bắt đầu từ 21h00.
Bên cạnh đó, buổi lễ khai mạc đường hoa Xuân tại đường Trần Hưng Đạo vào ngày mai (14.2) cũng được tạm dừng, nhằm thể hiện sự thành kính và tưởng nhớ ông Nguyễn Bá Thanh.
Việc dừng tổ chức những sự kiện này là thể theo nguyện vọng của đông đảo nhân dân Đà Nẵng, để tỏ lòng thành kính và chia buồn cùng gia đình Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh.
Như PLVN đã đưa tin, sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, gia đình và tập thể giáo sư, bác sĩ và nhân viên y tế hết lòng chăm sóc cứu chữa; song do bệnh hiểm nghèo, đồng chí đã từ trần vào hồi 13 giờ 00 ngày 13/2/2015 (25 tháng 12 âm lịch) tại nhà riêng.
Ban Nội chính Trung ương cho biết lễ tang ông Nguyễn Bá Thanh được tổ chức theo nghi thức lễ tang cấp cao.
Lễ viếng bắt đầu từ 14 giờ 30' ngày 14/2/2015 (26 tháng 12 âm lịch) tại nhà riêng, số 189 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Lễ truy điệu từ 9 giờ 30', ngày 16/2/2015 (28 tháng 12 âm lịch). 
Ông Nguyễn Bá Thanh được an táng tại nghĩa trang của gia tộc, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng./.

Đọc thêm