Đà Nẵng: Phân đấu thu hút 4.200 tham dự Marathon quốc tế 2014

(PLO) - Ngày 15/7, Sở VH-TT-DL Đà Nẵng tổ chức họp giới thiệu về cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng 2014 do Sở phối hợp với Công ty World Marathon Inc (Mỹ) và Công ty TNHH Pulse Acitve (Việt Nam) tổ chức.
Đà Nẵng: Phân đấu thu hút 4.200 tham dự Marathon quốc tế 2014
Theo ông Nguyễn Phúc Linh, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Đà Nẵng, cuộc thi với 3 nội dung marathon 42,195km, bán marathon 21,0975km, chạy và đi bộ phong trào 5km với đường chạy được Phó Chủ tịch Hiệp hội Marathon quốc tế AIMS trực tiếp đo, xác nhận và được IAAF - AIMS (Hiệp hội Thể dục quốc tế và Hiệp hội Marathon quốc tế) cấp giấy chứng nhận. 
Cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng 2014 diễn ra từ ngày 28- 31/8. Cuộc thi cũng nhằm quảng bá du lịch Đà Nẵng và các khu vực lân cận, đưa Đà Nẵng trở thành TP sự kiện văn hóa- du lịch hàng đầu Đông Nam Á và góp phần nâng tầm Việt Nam lên cao hơn nữa qua những cuộc thi đẳng cấp thế giới. Toàn bộ số tiền quyên góp từ cuộc thi sẽ được trao cho Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng.
Đây cũng được đánh già là cuộc thi chạy marathon chuyên nghiệp đầu tiên ở Việt Nam. Với lần tổ chức này, Marathon quốc tế Đà Nẵng chính thức được công nhận là thành viên thứ 97 của AIMS. Bên cạnh đó, UBND TP Đà Nẵng cũng đã có văn bản cho phép cuộc thi này được tổ chức thường niên vào ngày Chủ nhật cuối cùng của tháng 8, trước mắt trong 5 năm (2014 – 2018).
Do cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng đã chính thức là thành viên của AIMS nên theo quy định, tất cả các VĐV đều phải đóng phí (cự ly marathon: 190US/người; bán marathon: 90USD/người; 5km: 30USD/người đối với người ngoài TP, du khách quốc tế, 10USD/người đối với người Đà Nẵng) để tham gia. Ban tổ chức phấn đấu sẽ thu hút được hơn 4.200 VĐV từ 30 quốc gia và các tỉnh, thành Việt Nam tham dự cuộc thi lần này.

Được biết, năm 2013, cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng tổ chức lần đầu tiên đã thu hút 4.000 VĐV từ 24 quốc gia và nhiều tỉnh, thành trong nước.

Đọc thêm