Đà Nẵng xin “kéo” Hoàng Sa về đất liền

(PLO) - Ông Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Đà Nẵng đề nghị “có cơ chế cho Đà Nẵng để bầu Chủ tịch huyện Hoàng Sa hợp pháp. Chúng tôi xin ý kiến “kéo” Hoàng Sa về đất liền bằng việc điều chỉnh địa chính, tạo điều kiện cho huyện Hoàng Sa có người dân và lập HĐND”.
Chủ tịch nước cũng cho biết ông rất ủng hộ quan điểm Đà Nẵng sớm có chính sách đặc thù riêng - (Ảnh: T.Trung/TTO)
Chủ tịch nước cũng cho biết ông rất ủng hộ quan điểm Đà Nẵng sớm có chính sách đặc thù riêng - (Ảnh: T.Trung/TTO)

Chủ tịch nước Trần Đại Quang mới làm việc với cán bộ chủ chốt của TP Đà Nẵng. 

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của TP Đà Nẵng năm 2015 và những tháng đầu năm 2016, ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, tuy Đà Nẵng đang gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn luôn nỗ lực khắc phục, năm 2015 vẫn dẫn đầu cả nước về Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI).  

Tại buổi làm việc, ông Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Đà Nẵng đề nghị “có cơ chế cho Đà Nẵng để bầu Chủ tịch huyện Hoàng Sa hợp pháp. Chúng tôi xin ý kiến “kéo” Hoàng Sa về đất liền bằng việc điều chỉnh địa chính, tạo điều kiện cho huyện Hoàng Sa có người dân và lập HĐND”.

Chúc mừng những thành tựu về kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, du lịch... mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng đã đạt được, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, rất nhiều ý kiến, đóng góp lãnh đạo TP Đà Nẵng đưa ra lần này cũng là quan điểm của lãnh đạo Nhà nước, nên Chủ tịch nước sẽ xem xét, có ý kiến chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành sớm thực hiện, trong đó có cơ chế đặc thù cho TP Đà Nẵng.

Sau buổi làm việc, Chủ tịch nước tiếp tục đi thăm công trình Cung Văn hóa thiếu nhi Đà Nẵng (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu), trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Cung Văn hóa Thiếu nhi Đà Nẵng; thăm 2 gia đình lão thành cách mạng Trần Thận và Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Trọng.

Đọc thêm