Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu kín chọn Chủ tịch nhiệm kỳ mới

(PLO) - Chiều nay, các Đại biểu Quốc hội khóa XIV đã tiến hành bỏ phiếu kín, bầu chọn người đứng đầu Quốc hội nhiệm kỳ mới.
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch QH khóa XIII thực hiện quyền bầu cử
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch QH khóa XIII thực hiện quyền bầu cử

Trước đó, trong phiên họp tháng 3 - kỳ họp cuối của nhiệm kỳ QH khóa XIII, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã được bầu là chủ tịch QH khóa XIII - trở thành nữ chủ tịch đầu tiên của QH nước CHXHCN Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ QH khóa XIV, bà Ngân đã được cử tri tin tưởng bỏ phiếu, bầu chọn là Đại biểu QH,

Tại Kỳ họp thứ nhất, QH khóa XIV, đã biểu quyết thông qua danh sách giới thiệu bà Nguyễn Thị Kim- Uỷ viên Bộ Chính trị - Bí thư Đảng đoàn QH, Chủ tịch QH khoá XIII  - giữ chức vụ Chủ tịch QH khoá XIV (480/482 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 97,17% tổng số đại biểu).

478/482 đại biểu (chiếm 96,76% trên tổng số đại biểu QH  cũng tán thành giới thiệu ông Phùng Quốc Hiển, ông Uông Chu Lưu, bà Tòng Thị Phóng và ông Đỗ Bá Tỵ để Quốc hội bầu làm Phó Chủ tịch QH

13 người còn lại cũng được QH  thông qua danh sách để bầu giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban thường vụ QH với tỷ lệ 95,55% ý kiến tán thành.

Trong phiên làm việc chiều nay, QH cũng đã biểu quyết thành lập Ban kiểm phiếu gồm 25 thành viên, do ông Bùi Văn Cường (đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai) làm Trưởng Ban.

Sau khi nghe Trưởng Ban kiểm phiếu Bùi Văn Cường phổ biến thể lệ bỏ phiếu, đại biểu QH đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch QH, Phó Chủ tịch QH, Ủy viên Ủy ban thường vụQH 

Sáng mai (22/7) kết quả bỏ phiếu Chủ tịch QH và các phó Chủ tịch QH khóa XIV sẽ được công bố trước toàn thể các ĐBQH. Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu các chức danh trên.

Sau khi có Nghị quyết bầu các chức danh trên, tân chủ tịch QH khóa XIV sẽ tiến hành nghi lễ tuyên thệ trước QH.

Đọc thêm